FBI đang nhờ 1 công ty Israel mở khóa iPhone

(Baonghean.vn) - Tờ Yedioth Ahronoth ra ngày 23/3 cho biết Israel Cellebrite, một nhà cung cấp phần mềm điện thoại di động, đang giúp Cơ quan điều tra liên bang Mỹ - FBI trong nỗ lực mở khóa chiếc iPhone trong vụ thảm sát San Bernardino, California.
1 sỹ quan cảnh sát New York đang dựng hàng rào bên ngoài 1 cửa hàng của Apple tại New York hôm 23/3
1 sỹ quan cảnh sát New York đang dựng hàng rào bên ngoài 1 cửa hàng của Apple tại New York hôm 23/3
Cellebrite là một công ty con của Sun Corp, Nhật Bản, hoạt động trên 2 lĩnh vực chính: xây dựng phần mềm hỗ trợ hệ thống pháp lý được sử dụng bởi các cơ quan pháp luật, quân sự, tình báo để lấy dữ liệu các thiết bị di động và phát triển công nghệ cho các nhà bán lẻ điện thoại di động.
Hiện tại, đại diện phía công ty Cellebrite từ chối đưa ra bình luận về việc có hack được chiếc iPhone hay không.
Apple đang vướng vào một vụ kiện với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về việc tòa án Hoa Kỳ yêu cầu công ty viết phần mềm mới để vô hiệu hóa mã bảo vệ trên chiếc iPhone của hung thủ vụ thảm sát.
Theo kế hoạch, hai bên có cuộc gặp mặt tại tòa hôm thứ ba 22/3. Tuy nhiên, vào ngày 21/3, DOJ đã chính thức gửi yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử với Apple sang 5/4 để thử nghiệm một phương pháp "hack" iPhone mới.
Việc góp sức của công ty Cellebrite có thể mang lại một kết thúc bất ngờ cho vụ kiện đầy tai tiếng giữa Apple và DOJ xung quanh về vấn đề bảo mật thông tin tại Hoa Kỳ.
Thanh Hiền
(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.