Lễ Phục sinh...kỳ cục tại New York

(Baonghean.vn) - Lễ Phục Sinh, ngày lễ được xem là quan trọng nhất trong năm của tín đồ Kito giáo. Mới đây, người dân New York một lần nữa lại cho cả thế giới mãn nhãn với hàng loạt bộ trang phục vui nhộn đầy sáng tạo để kỷ niệm ngày Chúa phục sinh năm nay.

Lễ Phục sinh thường không phải là một ngày cố định mà hay rơi vào ngày chủ nhật nằm trong khoảng thời gian từ ngày 22/3 đến ngày 25/4. Ngày thứ 2 kế tiếp sẽ được xem là ngày nghỉ chính thức của hầu hết quốc gia Kito giáo. Và khi nhắc tới ngày lễ này, người ta không thể không nghĩ ngay tới những quả trứng sặc sỡ với những hình ảnh vui nhộn biểu tượng cho sức sống mới bùng lên trong mùa xuân.  Ảnh: AP
Lễ Phục sinh thường không phải là một ngày cố định mà hay rơi vào ngày Chủ nhật nằm trong khoảng thời gian từ 22/3-25/4. Ngày thứ 2 kế tiếp sẽ được xem là ngày nghỉ chính thức của hầu hết quốc gia Kito giáo. Và khi nhắc tới ngày lễ này, người ta không thể không nghĩ ngay tới những quả trứng sặc sỡ với những hình ảnh vui nhộn biểu tượng cho sức sống mới bùng lên trong mùa xuân. Ảnh: AP.
Năm nay, thành phố New York, Mỹ đã dành cả Đại lộ 5 cho người dân xuống đường thỏa sức sáng tạo với những bộ lễ phục sặc sỡ, vui nhộn để đón chào ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Kito giáo. Ảnh: Reuters
Năm nay, thành phố New York, Mỹ đã dành cả Đại lộ số 5 cho người dân xuống đường thỏa sức sáng tạo với những bộ lễ phục sặc sỡ, vui nhộn để đón chào ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Kito giáo. Ảnh: Reuters.
Những chiếc mũ trang trí với trứng là hình ảnh phổ biến trong ngày lễ Phục sinh trên Đại lộ 5. Ảnh: Reuters
Những chiếc mũ trang trí với trứng là hình ảnh phổ biến trong ngày lễ Phục sinh trên Đại lộ số 5. Ảnh: Reuters.
Thậm chí, người phụ nữ trong ảnh còn “chơi hẳn” một ổ trứng cá sấu trên đầu để xuống đường chào đón ngày lễ Chúa phục sinh cùng mọi người. Ảnh: Reuters
Thậm chí, người phụ nữ trong ảnh còn “chơi hẳn” một ổ trứng cá sấu trên đầu để xuống đường chào đón ngày lễ Chúa phục sinh cùng mọi người. Ảnh: Reuters.
Những chiếc mũ bằng hoa thể hiện cho sức sống của ngày lễ cũng không phải hiếm trên Đại lộ 5. Ảnh: Reuters
Những chiếc mũ bằng hoa thể hiện cho sức sống của ngày lễ cũng không phải hiếm trên Đại lộ số 5. Ảnh: Reuters.
Đôi tai thỏ dường như không hài hòa với khuôn mặt người đàn ông đeo kính… nhưng không sao, quan trọng là mọi người cùng vui. Ảnh: Reuters
Đôi tai thỏ dường như không hài hòa với khuôn mặt người đàn ông đeo kính… nhưng không sao, quan trọng là mọi người cùng vui. Ảnh: Reuters.
Một gia đình mặc theo phong cách quý tộc của thế kỷ trước. Ảnh: Reuters
Một gia đình ăn vận theo phong cách quý tộc của thế kỷ trước. Ảnh: Reuters.
Người phụ nữ châu Á này thu hút được sự chú ý của nhiều người với chiếc mũ kết hợp cả hai nền văn hóa Đông Tây. Ảnh: Reuters
Người phụ nữ châu Á thu hút  sự chú ý của nhiều người với chiếc mũ kết hợp cả hai nền văn hóa Đông Tây. Ảnh: Reuters.
Hai bố con trong bức hình cũng khá ấn tượng với bộ đồ hóa trang của mình. Ảnh: Reuters
Hai bố con trong bức hình cũng khá ấn tượng với bộ đồ hóa trang của mình. Ảnh: Reuters.
Người đàn ông này quả thật mang đầy sức sống mùa xuân. Ảnh: Reuters
Khách du lịch thích thú chụp ảnh những màn hóa trang ấn tượng, mang đầy sức sống mùa xuân. Ảnh: Reuters.

 Chu Thanh

(Theo Le Parisien)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.