Syria diệt 400 phiến quân IS, kiểm soát hoàn toàn Palmyra

Lực lượng chính phủ Syria giành lại thành cổ Palmyra từ tay các phiến quân IS trong chiến thắng vang dội hôm nay.

syria-diet-400-phien-quan-is-kiem-soat-hoan-toan-palmyra

Quân đội chính phủ Syria vẫy chào gần thành cổ Palmyra. Ảnh: AFP

"Sau trận giao tranh ác liệt đêm qua, quân đội đang kiểm soát hoàn toàn Palmyra, bao gồm cả thành cổ và các khu dân cư lân cận", AFP dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết.

Hiện các phiến quân IS đã rút về các thị trấn Sukhnah ở Raqa và Deir Ezzor phía đông. Lính công binh đang tháo dỡ hàng chục quả bom và mìn bị IS gài trong di tích cổ.

Theo Reuters, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận vẫn còn tiếng súng ở phía đông thành phố sáng nay, nhưng phần lớn lực lượng IS đã rút đi.

Ông Rami Abdulrahman, người đứng đầu SOHR cho biết 400 phiến quân đã bị tiêu diệt. Đây là thất bại lớn nhất của IS từ khi chúng kiểm soát Syria và Iraq từ 2014.

Quân đội Syria giành được lợi thế trước IS một phần nhờ sự hỗ trợ của chiến dịch không kích của Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm qua đã thực hiện 40 lượt không kích gần Palmyra, đánh trúng 158 mục tiêu và tiêu diệt hơn 100 phiến quân IS.

Palmyra được mệnh danh là "Hòn ngọc của sa mạc", bị IS chiếm giữ và phá hủy nhiều hiện vật từ tháng 5 năm ngoái, bao gồm các đền thờ, khải hoàn môn và các tháp mộ.

Chiến thắng này của quân đội Syria được là một bước tiến chiến lược, mang tính biểu tượng của Tổng thống Syrira Bashar al-Assad, vì giúp nước này kiểm soát khu vực có các con đường dẫn tới biên giới Iraq. Giới quan sát nhận định nếu lực lượng chính phủ Syria giành lại được toàn bộ Palmyra, họ sẽ có lợi thế lấy lại hai thành phố lớn nhất bị IS chiếm giữ là Deir Ezzor và Raqqa.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.