WSJ: Thủ tướng Malaysia chi 15 triệu USD công quỹ mua xa xỉ phẩm

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc sử dụng hàng triệu USD được chuyển từ công quỹ 1MDB cho mục đích cá nhân, song vị chính khách này khẳng định số tiền trên chỉ là “món quà” từ Saudi Arabia.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Một tờ báo của Mỹ hôm 31/3 đưa tin ông Najib Razak đã sử dụng khoản tiền trên để mua sắm quần áo, trang sức và 1 chiếc xe hơi. Wall Street Journal khẳng định đã nhìn thấy giấy tờ chứa thông tin chuyển tiền ngân hàng liên quan đến các cửa hàng ở một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Malaysia và Italy.

Theo tờ báo này, chi tiêu cá nhân của ông Najib tại Mỹ, châu Âu và Malaysia đã vượt quá 15 triệu USD trong giai đoạn 2011-2014. Nguồn tin khẳng định Thủ tướng Malaysia đã chi khoảng 14 triệu USD tại một cửa hàng bán lẻ trang phục sang trọng của Malaysia và 775.000 euro tại 1 cửa hàng trang sức ở Italy. Bà Rosmah Mansor - phu nhân Thủ tướng cũng là khách hàng của nhãn hiệu này tại một chi nhánh khác.

Văn phòng Thủ tướng Malaysia chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Hồi tháng 7 năm ngoái, tờ Wall Street Journal lần đầu đưa tin khoản tiền 2,6 tỷ ringgit (673 triệu USD) đã được chuyển cho ông Najib từ quỹ 1MDB vào năm 2013. Cũng có thông tin cho biết hiện quỹ này đang bị giới chức tại Thụy Sỹ, Hong Kong và Mỹ điều tra.

Ông Najib ban đầu đã phủ nhận nhận khoản tiền đó, nhưng sau đó lại khẳng định rằng đó chỉ là món quà cá nhân từ gia đình hoàng gia Saudi Arabia. Tuy vậy, vị Thủ tướng này vẫn quả quyết không sử dụng các khoản tiền trên vào mục đích cá nhân, và đã được trưởng công tố viên Malaysia tuyên trong sạch trước các tội danh hình sự hay tham nhũng.

Hiện tại Malaysia đang có luồng dư luận đòi ông Najib từ chức, thậm chí xuất phát từ Tổ chức Quốc gia Malaysia thống nhất thuộc đảng cầm quyền. Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Phó Thủ tướng bị miễn nhiệm Muhyiddin Yassin cũng đã gia nhập các lực lượng của phe đối lập để lãnh đạo phong trào có tên “Cứu lấy Malaysia” có mục tiêu buộc ông Najib từ nhiệm.

Phú Bình

(Theo DW, CNA)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.