Zuckerberg bị người dùng Facebook Trung Quốc chỉ trích

(Baonghean.vn)- Người dùng Trung Quốc đang lên tiếng chỉ trích một bài đăng của Mark Zuckerberg - cha đẻ của mạng xã hội này. Đó là bức ảnh Zuckerberg đang chạy bộ ở Bắc Kinh mà không đeo khẩu trang. 
Nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, đang chạy bộ qua quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh
Nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, đang chạy bộ qua quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.
“Bắt đầu chuyến đi của tôi bằng việc chạy qua Quảng trường Thiên An Môn, qua Tử Cấm Thành và Thiên Đàn”, nhà sáng lập Facebook đặt tiêu đề cho bức ảnh.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia thông báo rằng lượng sương khí tuần này đã chạm đến mức nguy hiểm tại Bắc Kinh. Thủ đô Trung Quốc gần đây đang trong hỗn loạn vì sự ô nhiễm không khí có thể làm tổn thương đến phổi và gây ra các bệnh về đường hô hấp.
Truyền thông trong nước cho biết không khí tại Bắc Kinh vào hôm thứ 6 đã chạm mức “nguy hiểm” - 300 AGJ trên bảng chỉ số chất lượng không khí. Ở mức này, hầu hết người dân Bắc Kinh buộc phải đeo khẩu trang. 
Mạng xã hội khổng lồ Facebook tuy bị cấm tại Trung Quốc nhưng hàng ngàn cư dân mạng vẫn có thể truy cập bằng cách sử dụng mạng riêng ảo.
Trong khi đa số các câu bình luận đều khen ngợi Zuckerberg thì một số người Trung Quốc lại tỏ ra không mấy ủng hộ hành động này. 
“Anh có chạy thật không đấy?”, một tài khoản tên Nate Ziran Chen bình luận. Một người dùng Facebook khác tên Cindy Acevedo nói: “Mark đến Bắc Kinh và chạy bộ. Mark không đeo khẩu trang, và trở về Mỹ với ung thư phổi. Đừng như thế Mark, đeo khẩu trang vào đi”.
“Với những ai khăng khăng rằng Zuckerberg yêu mến Trung Quốc, bạn chắc chắn không biết gì về đất nước của chúng tôi rồi”, một người tên Ginny Koh viết. “Vì mọi người ở Bắc Kinh đều phải đeo khẩu trang. Chúng tôi không coi nhẹ sự ô nhiễm không khí như bạn đâu”.
Tuy nhiên, với sự ảnh hưởng của mình, bức ảnh và bài đăng này của Mark Zuckerberg đã có tới hơn 270 nghìn lượt likes (yêu thích) và hơn 5,5 nghìn lượt shares (chia sẻ).
Tú Linh
(Theo BBC)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.