Ác mộng của những cô dâu 6 tuổi

(Baonghean.vn) - Đói nghèo, bất bình đẳng giới, nhận thức kém là những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến tình trạng tảo hôn ở nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay.
1
Tảo hôn là trường hợp kết hôn trong đó cô dâu và chú rể hoặc một trong hai người là trẻ em hoặc là người chưa đến tuổi kết hôn (thông thường là chưa đến tuổi dậy thì). Trong ảnh: Cô bé Tahani (váy hồng), 6 tuổi kết hôn với chồng đã 25 tuổi. Em chụp bức ảnh này với cô bạn Ghada, cũng là một “cô vợ trẻ” khác trên vùng núi Hajjah, Yemen. 
Tập tục tảo hôn trước đây có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả châu Âu, nay còn tồn tại ở một số vùng thuộc châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ. (Ảnh 5.2: Cô dâu đẫm lệ do đau buồn trong ngày cưới.)
Tập tục tảo hôn trước đây có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả châu Âu, nay còn tồn tại ở một số vùng thuộc châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ. Trong ảnh: Cô dâu đẫm lệ do đau buồn trong ngày cưới.
Số liệu thống kê chính thức của LHQ cho thấy hiện có tới 30% các thiếu nữ sinh sống tại các nước đang phát triển lập gia đình khi chưa tròn 18 tuổi, thậm chí có tới 14% các cô bé đi lấy chồng lúc dưới 15 tuổi. Những cô vợ trẻ ở ngôi làng Yemen lúc nào cũng câm lặng, nhút nhát trong bộ đồ bịt kín. (Ảnh 5.3)
Số liệu thống kê chính thức của Liên hợp quốc cho thấy hiện có tới 30% thiếu nữ sinh sống tại các nước đang phát triển lập gia đình khi chưa tròn 18 tuổi, thậm chí có tới 14% các cô bé đi lấy chồng lúc dưới 15 tuổi. Trong ảnh: Những cô vợ trẻ ở ngôi làng Yemen lúc nào cũng câm lặng, nhút nhát trong bộ đồ bịt kín. 
Được biết, Nam Á và Trung Phi - vùng cận Sahara là 2 khu vực có tỷ lệ tảo hôn cao, trong đó Niger là nước có tỷ lệ cao nhất thế giới, với tỉ lệ lên đến 76% trẻ em gái. (Surita gào khóc đau đớn trong ngày cưới. Đất nước Nepal, nơi nạn tảo hôn diễn ra như một tục lệ, nhưng cô không chịu nổi khi mình còn quá nhỏ đã bị đưa xe ngựa để về nhà chồng (Ảnh 5.5)
Được biết, Nam Á và Trung Phi - vùng cận Sahara là 2 khu vực có tỷ lệ tảo hôn cao, trong đó Niger là nước có tỷ lệ cao nhất thế giới, lên đến 76% trẻ em gái. Trong ảnh: Surita gào khóc đau đớn trong ngày cưới. Đất nước Nepal, nơi nạn tảo hôn diễn ra như một tục lệ, nhưng cô không chịu nổi khi mình còn quá nhỏ đã bị đưa xe ngựa để về nhà chồng.
Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), có tới 14%  phụ nữ ở Yemen bị gả chồng trước năm 15 tuổi và 52% lấy chồng trước năm 18 tuổi. Thực trạng tảo hôn nhức nhối ở Yemen còn thấy ở rất nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Afghanistan, Ethiopia... Rajani mới 5 tuổi và bị bố đánh thức lúc nửa đêm để làm lễ cưới. Ở Ấn Độ, tảo hôn là bất hợp pháp nên các nghi lễ thế này thường được diễn ra vào ban đêm. (Ảnh 5.6)
Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), có tới 14% phụ nữ ở Yemen bị gả chồng trước năm 15 tuổi và 52% lấy chồng trước năm 18 tuổi. Thực trạng tảo hôn nhức nhối ở Yemen còn thấy ở rất nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Afghanistan, Ethiopia... Trong ảnh: Rajani mới 5 tuổi và bị bố đánh thức lúc nửa đêm để làm lễ cưới. Ở Ấn Độ, tảo hôn là bất hợp pháp nên các nghi lễ thế này thường được diễn ra vào ban đêm. 
Còn theo công bố mới đây của Human Rights Watch (Tổ chức theo dõi nhân quyền - HRW), Bangladesh có tỷ lệ tảo hôn cao thứ 4 thế giới, với 29% cô gái kết hôn trước tuổi 15 và 65% trước tuổi 18. Cũng theo báo cáo từ các bang của Bangladesh, tảo hôn sẽ buộc các cô gái đối diện với nhiều lo ngại về sức khỏe như mang thai khi cơ thể còn quá nhỏ, nạn bạo lực gia đình do chênh lệch tuổi tác và khả năng gia tăng nghèo đói. Các cô gái xuất thân từ tầng lớp thấp, gia đình nghèo khó có tỷ lệ tảo hôn tăng gấp 2 lần. ( Ảnh 5.7)
Còn theo công bố mới đây của Tổ chức giám sát nhân quyền (HRW), Bangladesh có tỷ lệ tảo hôn cao thứ 4 thế giới, 29% cô gái kết hôn trước tuổi 15 và 65% trước tuổi 18. Cũng theo báo cáo từ các bang của Bangladesh, tảo hôn sẽ buộc các cô gái đối diện với nhiều lo ngại về sức khỏe như mang thai khi cơ thể còn quá nhỏ, nạn bạo lực gia đình do chênh lệch tuổi tác và khả năng gia tăng nghèo đói. Các cô gái xuất thân từ tầng lớp thấp, gia đình nghèo khó có tỷ lệ tảo hôn tăng gấp 2 lần.
Trung bình mỗi năm trên toàn thế giới có 16 triệu trẻ sơ sinh chào đời từ những bà mẹ trong độ tuổi từ 15 đến 19, chiếm 11% tổng số sản phụ toàn cầu. Đáng ngại hơn, những đứa trẻ này có nguy cơ tử vong cao và các di chứng về sức khỏe sau này, do mẹ của các em chưa đủ phát triển về thể chất cho việc mang thai. (Ảnh 5.4)
Trung bình mỗi năm trên toàn thế giới có 16 triệu trẻ sơ sinh chào đời từ những bà mẹ trong độ tuổi từ 15 đến 19, chiếm 11% tổng số sản phụ toàn cầu. 
Nạn tảo hôn để lại những hậu quả đáng buồn như việc mang thai và sinh con sớm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý của những bé gái còn ít tuổi, chưa đủ khả năng để nuôi con. Asia (ở Hajjah, Yemen) làm mẹ năm 12 tuổi. Ở tuổi 14, em đã có 2 con gái. Sinh con sớm mà không có kiến thức, không được giúp đỡ, em sớm bị hậu sản. (Ảnh 5.10)
Đáng ngại hơn, việc mang thai và sinh con sớm gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý của những bé gái còn ít tuổi, chưa đủ khả năng để nuôi con. Trong ảnh: Asia (ở Hajjah, Yemen) làm mẹ năm 12 tuổi. Ở tuổi 14, em đã có 2 con gái. Sinh con sớm mà không có kiến thức, không được giúp đỡ, em sớm bị hậu sản.
Dù đã có rất nhiều nỗ lực đấu tranh của cả cộng đồng quốc tế song tảo hôn vẫn là một trong những nạn nhức nhối trên thế giới hiện nay, nhất là tại các quốc gia nghèo và chậm phát triển. (Ảnh 5.8)
Dù đã có rất nhiều nỗ lực đấu tranh của cả cộng đồng quốc tế song tảo hôn vẫn là một trong những nạn nhức nhối trên thế giới hiện nay, nhất là tại các quốc gia nghèo và chậm phát triển.
Để thành công trong cuộc chiến chống nạn tảo hôn, LHQ cho rằng trước hết phải khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu, bất bình đẳng giới, bất bình đẳng xã hội, phân biệt đối xử giữa các sắc tộc, vùng miền và giai cấp, đồng thời phải làm tất cả để nâng cao dân trí cho toàn xã hội. Cặp vợ chồng trẻ ở Ethiopia. Chú rể là Addisu, 23 tuổi và cô dâu là Destaye, mới 11 tuổi.( Ảnh 5.9)
Để thành công trong cuộc chiến chống nạn tảo hôn, Liên Hợp quốc cho rằng phải khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu, bất bình đẳng giới, bất bình đẳng xã hội, phân biệt đối xử sắc tộc, vùng miền và giai cấp, nâng cao dân trí cho toàn xã hội. Trong ảnh: Cặp vợ chồng trẻ ở Ethiopia. Chú rể là Addisu, 23 tuổi và cô dâu là Destaye, mới 11 tuổi.

Đói nghèo, bất bình đẳng giới, nhận thức kém là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tảo hôn. Song, tảo hôn cũng không thể giúp những người dân nghèo thoát khỏi cơ cực. Vòng tròn luẩn quẩn ấy sẽ còn tiếp diễn chừng nào các cơ quan, tổ chức xã hội trên thế giới chưa có giải pháp hữu hiệu cho vấn nạn này.(Ảnh 5.11)
Đói nghèo, bất bình đẳng giới, nhận thức kém là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tảo hôn. Song, tảo hôn cũng không thể giúp những người dân nghèo thoát khỏi cơ cực. Vòng tròn luẩn quẩn ấy sẽ còn tiếp diễn chừng nào các cơ quan, tổ chức xã hội trên thế giới chưa có giải pháp hữu hiệu cho vấn nạn này.
Hà Chi 

tin mới

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Báo Mỹ phân tích phản ứng bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc tại Pháp; Moskva sẽ đáp trả gay gắt hành động mới đây của Vương quốc Anh; Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine...

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác về hành động của nhà nước Do Thái ở Dải Gaza. Thông cáo báo chí của cô được Fox News trích dẫn.

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.