Anh mất quyền tham gia Euro 2016 nếu rời EU

(Baonghean.vn) - Hy vọng giành chức vô địch Euro 2016 của nước Anh đã tan thành mây khói vào đêm qua khi có thông tin giới chức Uefa của Pháp và Đức đã sẵn sàng gửi đơn kiến nghị “treo giò” đội tuyển Anh nếu người dân nước này bỏ phiếu thuận rời Liên minh châu Âu vào ngày 23/6 tới.

Cầu thủ Harry Kane của đội tuyển Anh chọc xuyên hàng phòng thủ của Đức trong trận giao hữu quốc tế gần đây. Ảnh: ACTION IMAGES.
Cầu thủ Harry Kane của đội tuyển Anh chọc xuyên hàng phòng thủ của Đức trong trận giao hữu quốc tế gần đây. Ảnh: ACTION IMAGES.

Động thái trên cũng sẽ ảnh hưởng tới xứ Wales và Bắc Ireland nếu họ vượt qua vòng bảng và đặt 3 đội bóng vào thế lơ lửng về mặt pháp lý chỉ vài ngày trước khi khởi động vòng 16 vào ngày 25/6.

Jurgen Loos, cựu trung vệ của Đức, ủng hộ đề xuất của Pháp-Đức: “Đoàn kết là nguyên tắc cốt lõi tại châu Âu, và điều này cũng là chân lý trong bóng đá chứ không riêng gì trong thương mại hay chính trị. Nếu Anh rời EU, vậy chúng tôi phải rạch ròi: ‘ra đi’ đồng nghĩa với ‘bị loại’”.

Các biên bản pháp lý dự thảo mà tờ Telegraph đã tiếp cận được sẽ được nộp trong ngày hôm nay cũng đưa ra các biện pháp phòng bị để ứng phó với các cổ động viên quá khích của Anh, khi những tấm vé xem Euro 2016 và hộ chiếu EU của họ sẽ tự động vô hiệu khi biên giới Anh-EU đóng lại sau 0h ngày 24/6 nếu kịch bản Brexit xảy ra.

Yuro Baloni, đại diện trụ sở Uefa tại Nyon, Thụy Sỹ đã từ chối đưa ra bình luận trước khi đơn từ chính thức được đệ trình, nhưng các nguồn tin khẳng định kế hoạch nói trên đã tìm được động lực ngay sau chiến thắng ngoạn mục 3-2 của Anh trước đội tuyển Đức tại Berlin hồi tuần trước.

Các đề xuất của Pháp-Đức đã gây ra làn sóng giận dữ từ các nhóm vận động ủng hộ Anh rời EU chẳng hạn như nhóm ‘Leave Go’. Nhóm này hiện đã tiếp nhận luôn các nhóm nhỏ hơn để trở thành tổ chức nhiều khả năng dẫn đầu chiến dịch Brexit của Ủy ban Bầu cử trong những ngày tới.

Nhóm này cho hay: “Đây là một nỗ lực không biết xấu hổ khác nhằm thao túng cuộc trưng cầu dân ý. Và giờ đã rõ rằng bỏ phiếu rời EU vào ngày 23/6 là cách duy nhất để bảo đảm việc Anh sẽ giành chiến thắng World Cup 2018”.

Trong quá khứ, bóng đá đã chứng tỏ khả năng làm thay đổi kết quả bỏ phiếu tại Anh: trận thua bất ngờ của đội bóng nước này trong trận tứ kết với Tây Đức tại World Cup 1970 bị nhiều người cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại không kém phần gây sốc của Harold Wilson tại cuộc tổng tuyển cử chỉ 4 ngày sau đó.

Đại diện nhóm “Nước Anh lớn mạnh hơn và tốt đẹp hơn khi ở lại châu Âu” - nhóm ủng hộ ở lại EU, khẳng định kế hoạch của Uefa là sự mường tượng trước tình cảnh hỗn độn mà Anh phải đối mặt nếu nước này rời EU, nói thêm rằng các cử tri vừa có thêm một lý do khác để “suy nghĩ cẩn trọng” trước khi bước qua cánh cửa rời đi.

(Lưu ý: Nội dung trên chỉ là trò đùa nhân ngày Cá tháng Tư đăng trên tờ Telegraph. Chúc độc giả một ngày Cá tháng Tư vui vẻ.)

Phú Bình

(Theo Telegraph)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.