Anh tưng bừng mừng sinh nhật Nữ hoàng

(Baonghean.vn) - Ngày 21/4, lễ sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã được diễn ra long trọng tại Windsor, Vương quốc Anh. Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đặc sắc trong buổi lễ đặc biệt này.

 Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và Hoàng tế Philip trên xe diễu hành trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng ở Windsor, Anh.
Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và Hoàng tế Philip trên xe diễu hành trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng ở Windsor, Anh.
Người dân Anh đổ về Windsor để tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth.
Người dân Anh đổ về Windsor để tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth.
Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị nhận hoa và thiệp từ dân chúng.
Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị nhận hoa và thiệp từ dân chúng.
 Đám đông tụ tập bên ngoài Cung điện Buckingham ở London để được tận mắt diện kiến Nữ hoàng Anh.
Đám đông tụ tập bên ngoài Cung điện Buckingham ở London để được tận mắt diện kiến Nữ hoàng Anh.
Người dân Anh mặc trang phục truyền thống để tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth.
Người dân Anh mặc trang phục truyền thống để tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth.
Nghi thức bắn 21 phát đại bác nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth tại Lâu đài Edinburgh, Scotland.
Nghi thức bắn 21 phát đại bác nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth tại Lâu đài Edinburgh, Scotland.
Tại Vương quốc Anh, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị luôn nhận được sự tôn trọng và yêu quý của người dân.
Tại Vương quốc Anh, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị luôn nhận được sự tôn trọng và yêu quý của người dân.
Bức ảnh Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cùng 2 người cháu và 5 người chắt tại phòng Hội họa Xanh thuộc Lâu đài Windsor, Vương quốc Anh.
Bức ảnh Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cùng 2 người cháu và 5 người chắt tại phòng Hội họa Xanh thuộc Lâu đài Windsor, Vương quốc Anh.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.