Áo phông "thông thạo" đủ thứ tiếng

Mặc chiếc áo phông này trên người, du khách từ giờ sẽ không còn gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp khi đi ra nước ngoài mà không kịp học ngôn ngữ địa phương.

Chiếc áo phông xóa tan rào cản ngôn ngữ khi đi du lịch.
Chiếc áo phông xóa tan rào cản ngôn ngữ khi đi du lịch.

Chiếc áo thần kỳ này hình dáng chất liệu giống với các loại áo phông thông thường, nhưng điểm đặc biệt của nó nằm ở gần 40 hình biểu tượng được in trên mặt trước.

Du khách có thể kết hợp các biểu tượng để biểu đạt mong muốn.
Du khách có thể kết hợp các biểu tượng để biểu đạt mong muốn. "Tìm hàng sửa xe máy"
"Tôi muốn thuê ca-nô. Được thuê trong mấy giờ"
"Tôi muốn thuê ca-nô. Được thuê trong mấy giờ"

Lấy cảm hứng từ một tai nạn do gặp phải rào cản ngôn ngữ, chiếc áo là một phần trong bộ sản phẩm sáng tạo của đội ngũ công ty Iconspeak. George Horn – người sáng lập công ty cho biết: “Chúng tôi nghĩ ra ý tưởng này vào năm 2013, khi đang đi xe máy vào một làng quê hẻo lánh ở Việt Nam. Tuy nhiên xe máy chúng tôi bị hỏng, và không thể tìm thấy ai biết tiếng Anh, tiếng Pháp để nhờ trợ giúp". 

Thấy du khách nước ngoài sử dụng vẽ hình trên giấy để diễn tả cho dân địa phương và việc này hiệu quả, đội ngũ của George Horn đã đưa những hình vẽ đó lên ngay áo phông mặc sẵn trên người. Horn bày tỏ “Đó là một quá trình dài. Chúng tôi bắt đầu với danh sách một loạt các biểu tượng, và sau đó rút ngắn lại còn chỉ gần 40 hình. Nhóm cũng phải chú ý đến chi tiết tôn giáo, vì một số biểu tượng có thể mang nghĩa xúc phạm tại một số nước cụ thể”.

Chiếc áo này được bán trực tuyến với giá 33 USD/chiếc.
Chiếc áo này được bán trực tuyến với giá 33 USD/chiếc.

Nhân viên công ty Iconspeak đã thử nghiệm thành công tại châu Âu, và hiện giờ mở rộng thị trường ra các nước châu Mỹ Latin. Hiện chiếc áo này bày bán trực tuyến với giá khởi điểm là 33 USD, bao gồm các biểu tượng chỉ phương tiện giao thông xe máy, tàu hỏa, khách sạn, cửa hàng bia, bệnh viện và wi-fi.

Theo Tin Tức

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.