Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton và Donald Trump cùng chiến thắng

(Baonghean.vn) - Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại đồng loạt 5 bang miền Đông nước Mỹ, 2 ứng viên sáng giá Donald Trump bên Đảng Cộng hòa và Hilary Clinton bên Đảng Dân chủ tiếp tục có những chiến thắng vang dội.
Hai ứng viên sáng giá Donald Trump Đảng cộng hòa và Hillary Clinton đảng dân chủ. Ảnh: CNN
Hai ứng viên sáng giá Donald Trump Đảng cộng hòa và Hillary Clinton đảng dân chủ. Ảnh: CNN
Rạng sáng 27/4 theo giờ Hà Nội, tỷ phú Donald Trump đã giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại 5 bang miền Đông, bao gồm Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Rhode Island và Maryland, qua đó tiến một bước dài trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới. 
Trong khi đó, bên phía đảng Dân chủ, ứng cử viên sáng giá Hillary Clinton cũng giành chiến thắng tại 4 bang Connecticut, Maryland, Delaware và Pennsylvania. Tuy nhiên tại bang Rhode Island, ứng viên Bernie Sanders, người theo sát ứng viên Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đã giành chiến thắng với 56,3% phiếu bầu.
Ủy ban Bầu cử đảng Cộng hòa cho biết ông Trump đã giành thắng lợi áp đảo trước hai đối thủ là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và Thống đốc bang Ohio John Kasich. Với những thắng lợi trên, ông Trump đã giành thêm 82 phiếu đại biểu và nâng tổng số ghế đại biểu có được tới thời điểm này lên 950 phiếu.
Như vậy, ông Trump chỉ còn thiếu 287 phiếu đại biểu để giành được tối thiểu 1.237 phiếu đại biểu, ngưỡng cần thiết để được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại Đại hội toàn quốc vào tháng 7 tới.
Bên phía Đảng Dân chủ, với chiến thắng tại 4 bang, ứng viên Hilary Clinton đã “bỏ túi” 2.137 phiếu đại biểu, chỉ còn thiếu 246 phiếu đại biểu để đạt đủ số phiếu cần thiết là 2.383 phiếu đại biểu để  được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ tại Đại hội toàn quốc vào tháng 7 tới./.
Lan Hạ
(Theo CNN, New York Times)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.