Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton và Donald Trump nới rộng khoảng cách

Với chiến thắng quan trọng tại bang New York, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên đảng Cộng hòa tỷ phú Donald Trump đã tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ cùng đảng trên đường đua trở thành ứng viên đại diện cho hai đảng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

Hai ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Hillary Clinton của đảng Dân chủ đang nắm ưu thế. (Nguồn: AP)
Hai ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Hillary Clinton của đảng Dân chủ đang nắm ưu thế. (Nguồn: AP)

Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng của Ủy ban Bầu cử đảng Dân chủ tại bang New York, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã giành được 57,9% số phiếu ủng hộ. 

Với việc giành thêm 139 phiếu trong tổng số 247 phiếu đại biểu của bang này, bà Clinton hiện sở hữu 1.930 phiếu đại biểu, nhiều hơn 707 phiếu so với Thượng nghị sỹ Vermont Bernie Sanders, người chỉ có thêm 108 phiếu sau cuộc bầu cử sơ bộ tại New York. 

Để giành được tấm vé duy nhất đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, một ứng cử viên Dân chủ phải có tổng cộng 2.383 phiếu.

Bên phía đảng Cộng hòa, chiến thắng với 60,5% phiếu bầu, tỷ phú Trump có thêm 89 phiếu đại biểu, nâng số phiếu trong tay lên 847 phiếu, tương đương 68% số phiếu cần thiết (1.237 phiếu) để trở thành đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc đua tháng 11 tới. 

Dù giành được 25,2% số phiếu ủng hộ, đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 19/4, Thống đốc bang Ohio John Kasich chỉ cộng được thêm 3 phiếu đại biểu vào tổng số phiếu ít ỏi 148 phiếu của mình. 

Trong khi Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz "giậm chân tại chỗ" với 552 phiếu đại biểu.

Sau những thất bại trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước đó, chiến thắng thuyết phục tại New York sẽ giúp bà Clinton cũng như ông Trump củng cố vững chắc vị trí ứng cử viên hàng đầu của hai đảng. 

Bà Clinton đang tiến gần hơn tới việc trở thành nữ chính khách đầu tiên được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. 

Trong khi đó, với khoảng cách ngày càng xa giữa ông Trump và các đối thủ cùng đảng, Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa khó có thể đưa ra quyết định đi ngược lại ý nguyện của số đông cử tri./.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.