Động đất 7,8 độ richter tại bờ biển Ecuador: 28 người chết

(Baonghean.vn) - Một trận động đất có cường độ lên tới 7,8 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển Ecuador vào cuối ngày hôm qua, thứ bảy 16/4, gây chấn động mạnh đến thủ đô Quito và mang đến những cảnh báo về nguy cơ sóng thần.

Đường phố một thị trấn ở Ecuador sau trận động đất. Ảnh: Twitter.
Đường phố một thị trấn ở Ecuador sau trận động đất. Ảnh: Twitter.

Phó chủ tịch nước Ecuador, Jorge Glass cho biết đã có ít nhất 28 người thiệt mạng trong trận động đất cường độ 7,8 độ richter có tâm chấn gần bờ biển Ecuador. Glass thông báo tình trạng khẩn cấp và bắt đầu quá trình di tản ở các vùng ven biển, nơi có thể xảy ra nguy cơ sóng thần.

Lorena Cazres, một người dân địa phương ở Quito cho biết: “Tôi đang ngồi xem phim trong nhà và mọi thứ bắt đầu rung lên dữ dội. Ngay lập tức tôi chạy ra ngoài đường và giờ đây không biết điều gì sẽ xảy ra”.

Hình ảnh từ chính phủ Ecuador cho thấy đã có một cây cầu bị sập ở thành phố ven biển Guayaquil và một tòa tháp bị sụp đổ tại sân bay thành phố Manta.

Một số khu vực trong thành phố đã bị mất điện và sóng điện thoại, họ hiện tại chỉ liên lạc với nhau qua Whatsapp (một ứng dụng nhắn tin).  Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy xuất hiện nhiều vết nứt trên tường các trung tâm mua sắm.

Các nước ở khu vực Andes (bao gồm 7 quốc gia: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuel) đã ban bố lệnh khẩn cấp nhưng vẫn chưa xác nhận về tình trạng thiệt hại do trận động đất gây ra.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất có cường độ 7,8 độ richter, trong khi đó Viện vật lý địa cầu Ecuador cung cấp một con số khác thấp hơn. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương dự đoán có thể xuất hiện sóng thần cao từ 0,3 đến 1m so với mực nước triều cường xuất hiện trên một số bờ biển ở Ecuador. Hiện Peru đã ban hành cảnh báo sóng thần cho khu vực phía bắc đất nước sau trận động đất.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.