'Dư chấn' động đất khuấy đảo nền kinh tế Nhật

(Baonghean.vn) - Ngày 19/4, các cổ phiếu giao dịch tại sàn chứng khoán Tokyo đã tăng điểm trở lại với chỉ số Nikkei được ghi nhận tăng hơn 500 điểm sau chuỗi ngày giảm điểm do ảnh hưởng của 2 trận động đất diễn ra ngày 14 và 18/4.

Trận động đất diễn ra tại Nhật Bản vừa qua khiến nhiều hãng sản xuất nổi tiếng phải tạm thời đóng cửa. Ảnh: Koreantimes.
Trận động đất diễn ra tại Nhật Bản vừa qua khiến nhiều hãng sản xuất nổi tiếng phải tạm thời đóng cửa. Ảnh: Koreantimes.

Theo các nguồn tin từ thị trường tài chính Nhật Bản, tâm lý sợ rủi ro của các nhà đầu tư đã giảm bớt. Tuy nhiên, nền kinh tế xứ mặt trời mọc ít nhiều vẫn sẽ bị tác động tiêu cực do nhiều công ty sản xuất tại tỉnh Kumamoto và các khu vực khác đã buộc phải tạm ngừng hoạt động, đặc biệt là các hãng xe ô tô.

Hãng xe Toyota thông báo thảm họa động đất kép đã buộc công ty phải đình chỉ hoạt động tại hầu hết các nhà máy lắp ráp trên toàn quốc đến ngày 23/4 do không đủ nguyên liệu sản xuất.

Nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới cho biết Aisin Seiki - nhà cung cấp phụ tùng chính cho Toyota có chi nhánh ở Kumamoto, đã buộc phải ngừng sản xuất cửa, động cơ và các bộ phận khác do các cơn dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra. Công ty Aisin Seiki hiện đang lên kế hoạch để chuyển hướng sản xuất tại các cơ sở khác ở trong và ngoài nước.

Việc đình chỉ sản xuất của Toyota dự kiến ​​sẽ dẫn đến sự sụt giảm trong doanh thu và sản xuất năm 2016 của hãng khoảng 50.000 xe, tạp chí kinh tế Nikkei, Nhật Bản cho biết.

Công ty Honda Motor cho biết sẽ ngừng sản xuất tại nhà máy của mình tại tỉnh Kumamoto đến thứ Sáu 22/4.

Các quan chức của hãng ô tô Mitsubishi Motors tuyên bố sẽ đình chỉ việc sản xuất xe hạng nhẹ tại tỉnh Okayama cho đến hết thứ tư 20/4 .

Gã khổng lồ trong ngành công nghiệp điện tử - Sony cũng đã phải đóng cửa nhà máy sản xuất linh kiện cảm biến hình ảnh, chuyên cung cấp cho các dòng điện thoại thông minh của hãng ở tỉnh Kumamoto sau trận động đất hôm 14/4.

Cùng cảnh ngộ với Sony tại tỉnh Kumamoto, công ty Mitsubishi Electric đã buộc phải ngừng dây chuyền sản xuất chất bán dẫn cho xe ô tô và màn hình tinh thể lỏng.

Trận động đất ở Kumamoto cũng đã ảnh hưởng đến các nhà hàng và doanh nghiệp bán lẻ trong khu vực. Chuỗi siêu thị nổi tiếng Aeon của Nhật Bản đã cho đóng cửa tất cả 27 cửa hàng tại khu vực xảy ra động đất vào ngày 17/4 vừa qua.

Thanh Hiền

(Theo NHK, BBC)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.