Hạn hán tại Ấn Độ: 330 triệu dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Ngày 20/4, Chính phủ Ấn Độ cho biết hạn nặng tại nước này trong thời gian qua đã ảnh hưởng tới khoảng 330 triệu người tại quốc gia này, gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng và mùa màng thất thu đẩy cuộc sống người nông dân tại nhiều vùng nông thôn rơi vào cảnh khốn đốn.

Phát biểu tại Tòa án Tối cao, ông PS Narasimha, một trong những luật sư cấp cao của chính phủ Ấn Độ cho biết một phần tư dân số trải dài khắp 10 bang của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi nạn hạn hán suốt 2 năm liên tiếp, khiến lượng mưa giảm.

Người dân bang Maharashtra, nơi chịu cảnh hạn hán, lấy nước từ các két nước ở Mumbai.
Người dân bang Maharashtra, nơi chịu cảnh hạn hán, lấy nước từ các két nước ở Mumbai.

Ông Narasimha công bố con số này sau khi một Tổ chức Phi chính phủ (NGO) đệ đơn thỉnh cầu lên Tòa án tối cao Ấn Độ, nhằm yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải đẩy nhanh công tác cứu trợ người dân những khu vực bị hạn nặng.

Truyền thông địa phương cho biết, các gia đình và các nông dân tại nhiều ngôi làng ở Ấn Độ phải đi bộ rất xa để lấy nước bởi giếng của họ đã khô cạn.

Trong những tuần gần đây, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Đông, miền Trung và miền Nam Ấn Độ đã tăng cao, với số người thiệt mạng không ngừng gia tăng do sốc nhiệt.

Vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa hè, hàng năm, có hàng trăm người, phần lớn là người nghèo thiệt mạng do nắng nóng. Tuy nhiên, trong năm nay, con số này có thể gia tăng do nhiệt độ tăng cao sớm hơn so với những năm trước.

Một ao cạn ở Talagoan, cách thành phố Mumbai 140 km về phía Đông Bắc,
Một ao cạn ở Talagoan, cách thành phố Mumbai 140 km về phía Đông Bắc.

Đặc biệt, tại bang Orissa, chính quyền bang cảnh báo chưa bao giờ nhiệt độ tại bang này trong những tháng gần đây lại tăng cao như vậy trong hơn 100 năm qua.

Trong ngày 20/4, Cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ dự báo nhiệt độ tại bang Orissa và 2 bang khác sẽ lên tới mức 45 độ C trong những ngày tới.

Tất cả các trường học tại bang Orissa phải đóng cửa cho tới tuần sau vì nắng nóng, trong khi các cuộc biểu tình đã nổ ra tại miền Bắc thành phố Tây Bengal nhằm phản đối chính quyền cung cấp không đủ nước cho họ./.

Lan Hạ

(Theo The Guardian)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.