Hàn Quốc: Phim "Hậu duệ của mặt trời" thu về hơn 880 triệu USD

Theo Viện Nghiên cứu kinh tế nước ngoài (Hàn Quốc), bộ phim "Hậu duệ của mặt trời" đình đám vừa qua đã mang lại lợi nhuận gần 900 triệu USD cho nước này.

Phim
Phim "Hậu duệ của mặt trời" được bán sang nhiều nước trên thế giới.

Viện Nghiên cứu kinh tế nước ngoài thuộc Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) công bố một báo cáo phân tích hiệu quả xuất khẩu và ảnh hưởng làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu mang lại bởi bộ phim truyền hình "Hậu duệ của mặt trời" của đài KBS.

Viện nghiên cứu này phân tích hiệu quả trực tiếp và gián tiếp từ bộ phim này đã mang lại lợi nhuận trên 1.000 tỷ won (hơn 880 triệu USD).

Tiền bán bản quyền từ bộ phim này ở Trung Quốc là 4 triệu USD, Nhật Bản là 1,6 triệu USD. Ngoài ra, bộ phim dự kiến được xuất khẩu sang tổng cộng 32 nước, trong đó có các nước châu Á như Đài Loan, Hồng Kông, Philippines, Việt Nam hay các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Pháp, Ý.

Tổng số tiền xuất khẩu trực tiếp ước tính đạt 10 tỷ won (8,8 triệu USD). Tổng hiệu quả xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp  của bộ phim qua thúc đẩy sản xuất và các giá trị gia tăng cũng như hiệu quả quảng cáo được ước tính là trên 1.000 tỷ won (hơn 880 triệu USD).
 
Căn cứ vào sức ảnh hưởng từ các bộ phim truyền hình "Nàng Dae Jang-geum" và "Chàng trai đến từ ngôi sao" trong quá khứ, viện nghiên cứu này tính toán rằng "Hậu duệ của mặt trời" sẽ góp phần thu hút khoảng 100.000 khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc.
 
Theo số liệu của Cơ quan du lịch quốc gia Hàn Quốc, bình quân mỗi khách nước ngoài tới Hàn Quốc chi khoảng 1.102 USD một ngày căn cứ theo tiêu chuẩn năm 2014.
 
"Hậu duệ của mặt trời" là bộ phim truyền hình của đài KBS phát sóng vào mỗi thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, khởi chiếu vào ngày 24/2 và kết thúc vào ngày 14/4 vừa qua với tỷ lệ người xem cao nhất là 38,8%.

Theo KBS World

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.