Mỹ 'ngang nhiên' triển khai quân tới Syria, Nga bất bình

(Baonghean.vn)- Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc khi Mỹ triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Syria mà không được sự đồng ý của chính quyền Damascus, đồng thời cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia của Syria. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra ngày 29/4.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Syria. Ảnh: TASS
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Syria. Ảnh: TASS
Theo ông Ryabkov, nếu xét từ quan điểm ngoại giao, Moskva không thể không quan ngại về hành động của Mỹ triển khai 150 binh sĩ tới thành phố Rmeylan, phía Đông Bắc Syria.  
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết hàng ngày, giới chức quân sự Nga và Mỹ đều có các cuộc trao đổi về đường giới tuyến Syria.
Hiện các chuyên gia quân sự 2 nước đang thảo luận tất cả những vấn đề liên quan, trong đó có các mối đe dọa hiện hữu và các nhiệm vụ cần giải quyết. 
Ông Ryabkov cũng khẳng định Nga hoàn toàn đồng tình với lập trường của Chính phủ Syria phản đối Mỹ ngang nhiên đưa binh sĩ vào Rmeylan.
YPG là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Ảnh: Reuters
YPG là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Ảnh: Reuters
Trước đó, ngày 28/4, Chính phủ Syria đã bày tỏ lo ngại trước thông tin 150 binh sỹ Mỹ sẽ đổ bộ vào khu vực Đông Bắc nước này, đồng thời lên án hành động của Washington là "sự xâm lược trắng trợn".
Sân bay Rmeylan nằm tại một khu vực do nhóm chiến binh thuộc Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) - đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, nắm quyền kiểm soát. 
Trước đó ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo đã phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm 250 binh sỹ tới Syria, trong đó có cả các đơn vị đặc nhiệm, nhằm huấn luyện và hỗ trợ lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống IS./. 
Lan Hạ 
(Theo TASS)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.