Mỹ: Xuất hiện lốc xoáy kèm mưa đá

(Baonghean.vn) - Cơ quan khí tượng quốc gia Hoa Kỳ (NWS) ngày 27/4 cho biết 1 trận bão lớn đã gây ra 5 cột lốc xoáy kèm theo mưa lớn và sấm sét tại 4 bang Texas, Indiana, Kansas và Missouri. Hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể đã xảy ra tại Oklahoma nhưng phía NWS chưa xác nhận thông tin này.
 Hình ảnh trận lốc xoáy diễn ra tại Missouri. Ảnh: Foxnews
Hình ảnh trận lốc xoáy diễn ra tại Missouri. Ảnh: Foxnews
Kênh CNN cũng cho biết sấm sét xuất hiện liên tục với khoảng 11.000 lần được ghi nhận từ Kansas đến Dallas. Ngoài ra có hơn 180 trường hợp báo cáo về thiệt hại do mưa đá gây ra.
Tại Kansas, cơ quan khí tượng ở Wichita báo cáo mưa đá đã xuất hiện từ đêm 26/4 (theo giờ địa phương) với kích cỡ lớn hơn trái golf.
Sức gió mạnh nhất trong đợt lốc xoáy xuất hiện lần này có thể lên tới 80 mét/giờ và đang có dấu hiệu suy yếu.
Trước đó, vào đêm ngày 26/4 (theo giờ địa phương), tại Oklahoma và Texas đã có cảnh báo về lốc xoáy trong khi tại Kansas và Kentucky xuất hiện gió lốc.
Một cảnh báo lũ quét cũng đã được thông báo tại thành phố Kansas vào sáng sớm ngày 27/4 (theo giờ địa phương).
Giám đốc cơ quan tình trạng khẩn cấp hạt McIntosh - Harry Trottier cho biết một cơn lốc xoáy đã xuất hiện tại thị trấn Checotah, Oklahoma. Ông cũng cho biết hiện chưa có bất kỳ báo cáo thương vong nào, nhưng cơn bão đã làm rò rỉ 1 lượng khí gas tương đối lớn.
Tại Bloomington, Indiana, và Vanderburgh County đều thông báo phát hiện có lốc xoáy dữ dội. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong, nhưng đã xuất hiện tình trạng cây đổ vào các toà nhà tại các khu vực này.
Tại sân bay ở Cincinnati, bang Ohio, hãng hàng không Leah Wilmington đã buộc phải hoãn các chuyến bay vì lý do thời tiết xấu. Tại Oklahoma, các trường học cũng bị buộc phải đóng cửa do các lo ngại vì thời tiết. 
Trước đó, vào năm 2013, tại Moore, bang Oklahoma đã diễn ra một trận lốc xoáy khiến một trường học bị san phẳng làm 7 học sinh thiệt mạng.
Thanh Hiền
(Theo CNN)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.