Nga chỉ trích Mỹ ngăn chặn quá trình giải trừ hạt nhân

Ngày 5/4, Nga đã chỉ trích Mỹ ngăn chặn quá trình giải trừ hạt nhân và đẩy nhanh hoạt động tăng cường quân sự gần Nga.
 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: in.reuters.com)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: in.reuters.com)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ Nga lấy làm tiếc khi nhận thấy rằng việc thiếu tiến triển trong hoạt động giải trừ hạt nhân là kết quả của đường lối phá hoại và thậm chí là "công khai thù địch" của Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với Nga.

Theo bà Zakharova, hoạt động tăng cường quân sự của Mỹ gần biên giới Nga, trong đó có việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Âu, đã cản trở tiến trình thúc đẩy giải trừ hạt nhân. 

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh chính quyền đương nhiệm của Mỹ đã phát động kế hoạch hiện đại hóa kho hạt nhân tham vọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, với chi phí ước tính khoảng 350 tỷ USD trong 10 năm tới, chứng tỏ Washington "ám ảnh với việc lên kế hoạch và xây dựng quân sự nhằm vào Nga."

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng viện dẫn các dẫn chứng như Washington trì hoãn việc thông qua Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, hay tiến hành các sứ mệnh hạt nhân chung với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Tuy nhiên, bà Zakharova cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục thảo luận các vấn đề chiến lược với Mỹ nếu Washington tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau về lợi ích và an ninh đối với các quốc gia khác.

Theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) do Mỹ và Nga ký và được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2010, số đầu đạn hạt nhân của Mỹ sẽ được giảm từ 1.900 xuống còn 1.550 đơn vị. 

Tuy nhiên, trong những năm qua, chính quyền Obama lại tìm cách tăng ngân sách hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, từ 20 tỷ USD lên 34,8 tỷ USD mỗi năm.

Theo VIETNAM+

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.