Nhật Bản: Lò phản ứng Sendai tiếp tục hoạt động sau động đất

(Baonghean.vn) - Các nhà quản lý hạt nhân Nhật Bản ngày 18/4 thông báo không cần thiết phải tạm ngưng hoạt động nhà máy hạt nhân duy nhất trên các hòn đảo phía Tây Nam Nhật Bản sau trận động đất tại Kyushu.

Nhà máy điện hạt nhân Sendai tiếp tục hoạt động bình thường sau 2 vụ động đất diễn ra ngày 14 và 16/4 (Theo Internet)
Nhà máy điện hạt nhân Sendai tiếp tục hoạt động bình thường sau 2 vụ động đất diễn ra ngày 14 và 16/4 . Ảnh: Theo Internet

Các quan chức của Cơ quan Quy chế hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã có cuộc họp ngày 18/4 để xem xét tác động của các trận động đất lên nhà máy điện hạt nhân Sendai, nằm cách Kumamoto khoảng 100 km về phía nam.

Các quan chức cho biết tốc độ tối đa đo ở các lò phản ứng tại nhà máy Sendai là 8,6 gal, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng tự động tắt lò phản ứng được quy định là 160-gal.

Đại diện NRA cũng cho biết các biện pháp chống động đất tại nhà máy Sendai được áp dụng đối với các trận động đất mạnh hơn rất nhiều so với trận động đất diễn ra ngày 14/4 và 16/4 nên không gây ra vấn đề gì đối với hoạt động của nhà máy.

Các quan chức của NRA cũng đã xem xét tác động đối với 3 nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động ở vùng Tây Nam và các khu vực khác nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vụ động đất. Kết quả là cả 3 nhà máy không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Họ cũng chỉ đạo Ban Thư ký NRA cung cấp chi tiết và cập nhật thông tin hoạt động của các nhà máy hạt nhân trong trường hợp có động đất

Các chuyên gia của NRA cũng cho rằng cần theo dõi chặt chẽ các hoạt động địa chấn trong tương lai sau khi bị chỉ trích vì đã chậm chạp trong việc cập nhật thông tin trên trang web của mình sau khi trận động đất đầu tiên xảy ra tại vùng Kyushu ngày 14/4.

Thanh Hiền

(Theo NHK)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.