Nhật Bản muốn chi thêm cho phục hồi sau thảm họa động đất

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 24/4 tuyên bố trong cuộc họp với Uỷ ban phản ứng thiên tai quốc gia cho biết chính phủ của ông sẽ bổ sung thêm 2,3 tỷ yên từ quỹ dự phòng trong năm tài khóa 2016 - 2017 để phục vụ tái thiết khu vực chịu ảnh hưởng động đất tại Kumamoto.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến bổ sung ngân sách cho việc tái thiết các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến bổ sung ngân sách cho việc tái thiết các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất

Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn cung cấp gói trợ thuế trị giá 42,1 tỷ yên cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất.

Thông thường, Nhật Bản sẽ lập ngân sách bổ sung tại phiên họp bất thường vào cuối năm. Tuy nhiên, ông Abe cho biết chính phủ nước này cần có những động thái quyết liệt và biện pháp linh hoạt hơn sau chuyến thăm các khu vực bị ảnh hưởng động đất ngày 23/4.

Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cho biết ngân sách bổ sung chưa được ấn định chính xác vì các cơ dư chấn vẫn đang tiếp tục xảy ra.

Các trận động đất trên đảo Kyushu đã làm 50 người thiệt mạng, phá hủy ít nhất 5.000 ngôi nhà, khiến  khoảng 80.000 người dân Nhật Bản không còn chỗ ở.

Động thái này được ông Abe đưa ra trong bối cảnh đất nước Nhật Bản đang phải đối mặt với áp lực tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng và hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước G7 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 tới ở Ise-Shima, miền Trung Nhật Bản.

Kế hoạch ban đầu chính phủ Nhật Bản dành cho các chi tiêu liên quan đến thiên tai, dự kiến sẽ được công bố trong hội nghị thượng đỉnh G7 lên đến 10 nghìn tỷ yên.

Với mức tiêu thụ yếu và tốc độ tăng lương kinh tế èo uột hiện nay, các nhà kinh tế dự đoán ông Abe sẽ tiếp tục giảm thuế tiêu thụ từ 10% xuống 8%.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.