Nhiều người Nhật chết sau động đất do thiếu điều kiện sống cơ bản

Ít nhất 11 người đã chết do phải sống trong những nơi trú ngụ thiếu thốn điều kiện sống cơ bản sau động đất ở Nhật Bản.

Một gia đình sống sót sau động đất phải dùng ôtô làm nơi trú ẩn tạm thời. Ảnh: Reuters

Một gia đình sống sót sau động đất phải dùng ôtô làm nơi trú ẩn tạm thời. Ảnh: Reuters

Nhiều người Nhật gặp phải các biến chứng sức khỏe trong khi họ đang chờ đợi chính quyền xây các căn nhà tạm, Reuters hôm nay đưa tin. Khoảng 120.000 người Nhật đang sống trong các khu trú ẩn dựng lên sau động đất 7,3 Richter hôm 16/4, nhưng những nơi này thiếu các điều kiện sống cơ bản như điện, nước sạch. Số người bị ốm đang tăng lên.

"11 người đã chết vì thiếu thốn, 20 người khác cũng đang gặp hoàn cảnh khó khăn tương tự. Việc ngủ trong xe ôtô sẽ khiến máu lưu thông chậm, đọng trong tĩnh mạch ở chân, sau đó dồn nhanh vào phổi khiến nạn nhân bị đông máu, khó thở, thậm chí tử vong", bác sĩ Hiromichi Matsuda, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản, cho biết. 

Tại khu trú ẩn được thành lập trong một tòa nhà của thị trấn Mashiki, có tới 1.200 người trong khi chỉ 20 nhân viên phục vụ. Do đó, việc dọn dẹp nhà vệ sinh, xử lý rác thải không được đảm bảo. 

"Có điện nhưng không có nước. Tòa nhà cũng không có nước. Nhiều người vẫn không dám về nhà sống vì sợ không an toàn sau trận động đất mạnh", Lee Yamane, nhân viên của khu trú ẩn, cho biết. Những nạn nhân thoát chết trong động đất sẽ còn phải ở khu trú ẩn ít nhất hai tháng nữa, theo kinh nghiệm của Yamane.

Hai trận động đất mạnh cuối tuần trước ở Nhật Bản làm ít nhất 44 người chết, hơn 1.000 người bị thương, hàng trăm nghìn người phải sống trong lều trại, ôtô, trung tâm tạm trú. Đây được coi là thảm họa tồi tệ nhất xảy ra ở Nhật sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân Fukushima năm 2011.

Có hơn 1.600 người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở tỉnh Kumamoto, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất hôm 16/4. Tổng Lãnh sự quán Việt nam tại Fukuoka đã cử cán bộ mang theo đồ ăn, nước uống đến Kumamoto để trực tiếp nắm tình hình, động viên cộng đồng người Việt. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.