Nước cờ nguy hiểm nhất của ông Tập Cận Bình

Khi đi nước cờ này, nhà lãnh đạo Trung Quốc đối mặt với trở lực rất lớn, nhưng chỉ có con đường duy nhất là vượt qua nếu không muốn phải chịu trách nhiệm về sự thất bại, truyền thông Mỹ nhận định.

Ông Tập Cận Bình (giữa) thị sát Trung tâm Tác chiến chỉ huy liên hợp. Ảnh: Website BQPTQ
Ông Tập Cận Bình (giữa) thị sát Trung tâm Tác chiến chỉ huy liên hợp. Ảnh: Website BQPTQ

Tờ “Nhật báo phố Wall” ngày 25/4 cho rằng ông Tập Cận Bình muốn xây dựng quân đội Trung Quốc từ một đội quân theo mô hình Liên Xô cũ, chú trọng phòng thủ thành một đội quân quy mô nhỏ hơn, hiện đại hơn, có thể đánh thắng chiến tranh viễn dương. 

Để thực hiện mong muốn này, ông Tập Cận Bình có kế hoạch từ năm 2020 cắt giảm 300.000 quân, đạt quy mô lớn nhất trong 20 năm qua, cũng là lần tái cấu trúc lớn nhất của quân đội Trung Quốc kể từ khi lập quốc. 

Tuy nhiên, nhiều thách thức rất lớn đang chờ đợi ông Tập Cận Bình ở phía trước, cả ở trong và ngoài nước. 

Trên phương diện quốc tế, khi được thực thi, kế hoạch cải cách quân đội của ông Tập Cận Bình không chỉ khiến Mỹ và đồng minh của Mỹ ở châu Á cảm thấy bất an, mà còn phá vỡ cân bằng sức mạnh thế giới. 

Theo báo trên, nếu ông Tập Cận Bình tiến hành cải cách quân đội thành công, Trung Quốc có thể thách thức địa vị lãnh đạo của Mỹ ở châu Á. 

Đồng thời, giống các nước lớn thế giới khác, Trung Quốc còn có thể xuất hiện với vai trò ô an ninh cho tuyến vận tài hàng hóa, nguồn cung cấp tài nguyên... Điều đó có nghĩa Trung Quốc kết thúc tình trạng bị cô lập từ triều Minh. 

Bên cạnh đó, dù quân đội Trung Quốc có thể tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo và trợ giúp chống khủng bố, nhưng điều mà Mỹ và đồng minh của Mỹ lo ngại hơn cả là khả năng Bắc Kinh sử dụng vũ lực khi xảy ra xung đột lợi ích với phương Tây. 

Đối với trong nước, thách thức đối với ông Tập Cận Bình đến từ việc cải cách quân đội sẽ động chạm tới các tập đoàn lợi ích có quyền lực nhất. 

Chuyên gia quân sự Nhạc Cương cho rằng kế hoạch cải cách quân đội của ông Tập Cận Bình khác với trước, triệt để và phức tạp hơn, nhưng nếu thất bại, uy tín của nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ bị tổn hại và sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại đó.

Theo Tin Tức

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.