Putin gọi Obama là người tử tế

Tổng thống Nga gọi người đồng cấp Mỹ là người tử tế khi dũng cảm thừa nhận sai lầm trong quyết định ở Libya. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

"Đầu tiên, thực tế này xác nhận một lần nữa rằng tổng thống Mỹ hiện thời là một người tử tế", Tass dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói trong cuộc đối thoại trực tiếp. "Thật tốt khi đồng nghiệp của tôi có lòng dũng cảm để đưa ra tuyên bố đó, vượt xa điều mọi người có thể làm", ông Putin cho biết và nói thêm rằng đây là bằng chứng của một tính cách mạnh mẽ. 

Tổng thống Mỹ trước đó nói trên kênh Fox News, cho biết việc ông không có kế hoạch sau khi can thiệp Libya là sai lầm lớn nhất của ông khi giữ chức tổng thống.

Tổng thống Nga nhớ lại rằng khi còn là thượng nghị sĩ, ông Obama chỉ trích Nhà Trắng về hành động của Washington ở Iraq. "Nhưng thật không may, trong nhiệm kỳ tổng thống, ông đã phạm phải sai lầm ông từng nói đến, ở Libya". 

"Điều tồi tệ là chuỗi sai lầm này tiếp diễn, vì họ gần như lặp lại ở Syria. Chúng tôi không biết tất cả chuyện này sẽ kết thúc thế nào", lãnh đạo Nga nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hợp tác sâu rộng đang diễn ra giữa quân đội, tình báo và các Bộ Ngoại giao để tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria.  

Theo ông Putin, hợp tác với Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp tục cho tới khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. "Ông ấy đang làm việc, làm việc tích cực, và tôi vẫn giữ liên lạc với ông, với chính quyền của ông, và tôi có cơ sở để nghĩ rằng điều này sẽ được duy trì cho tới thời khắc cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông", ông Putin nói. 

Hành động can thiệp vào Libya hồi năm 2011 đã lật đổ chính quyền của Muammar Gaddafi nhưng lại đẩy Libya vào tình trạng hỗn loạn. Từ đó đến nay, tình hình trong khu vực chỉ chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.