Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Rò rỉ "Hồ sơ Panama"

Báo Nam Đức (SZ) ngày 3/4 công bố một tài liệu mật về đợt rò rỉ dữ liệu lớn nhất cho tới nay về một "thiên đường trốn thuế" của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới. Các tài liệu này được báo Đức đặt tên "​Hồ sơ Panama" cho thấy cách công ty trên giúp khách hàng trốn thuế và rửa tiền, liên quan tới 214.000 công ty ma. Theo báo trên, có khoảng 140 chính trị gia khắp thế giới đã tìm tới "thiên đường trốn thuế," trong số đó có 12 nhà lãnh đạo các nước. 
Một loạt những nhân vật quyền lực có tên trong Hồ sơ Panama. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một loạt những nhân vật quyền lực có tên trong Hồ sơ Panama. (Ảnh: AFP/TTXVN)

2. Mỹ-Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày

Ngày 4/4, các binh lính của Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận lớn dự kiến kéo dài 11 ngày, trong bối cảnh truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo "những người ngoài cuộc" không được can thiệp vào các vụ tranh chấp lãnh thổ căng căng thẳng trên Biển Đông.

Binh sỹ Mỹ và Philippines tham gia một tập cuộc trận chung. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ và Philippines tham gia một tập cuộc trận chung. (Nguồn: THX/TTXVN)

3. Các lực lượng ở Nagorny-Karabakh thực thi lệnh ngừng bắn

Ngày 5/4, cả Armenia và Azerbaijan đều xác nhận đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau vài ngày giao tranh dữ dội vừa qua khiến ít nhất 73 người thiệt mạng. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 12 giờ địa phương ngày 5/4 (tức 15 giờ theo giờ Hà Nội). Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết vẫn còn một số vụ nổ súng lẻ tẻ diễn ra.

Một binh sỹ của lực lượng tự vệ Nagorny-Karabakh mang súng ở tỉnh Martakert, ngày 4/4. (Nguồn: Reuters)
Một binh sỹ của lực lượng tự vệ Nagorny-Karabakh mang súng ở tỉnh Martakert, ngày 4/4. (Nguồn: Reuters)

4. Hàn Quốc tiến hành đợt bỏ phiếu sớm cho tổng tuyển cử

Từ 6 giờ sáng ngày 8/4, hơn 3.500 địa điểm bỏ phiếu trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt mở cửa để các cử tri nước này có thể tiến hành bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa 20 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/4 tới.

a
Người dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu. Nguồn: Yonhap

5. Thêm một nghi can vụ khủng bố đẫm máu ở Paris bị bắt giữ

Ngày 8/4, Đài phát thanh và truyền hình VRT của Bỉ đưa tin tên Mohamed Abrini, 31 tuổi, quốc tịch Bỉ, đối tượng bị truy nã gắt gao vì liên quan đến loạt vụ khủng bố tại thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái làm 130 người thiệt mạng, đã bị bắt giữ.

Mohamed Abrini đã bị bắt giữ. (Nguồn: deredactie)
Mohamed Abrini đã bị bắt giữ. (Nguồn: deredactie)

 Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.