Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo Musudan thứ 2

(Baonghean.vn) - Giới chức Hàn Quốc ngày 26/4 cho biết Triều Tiên "dường như" đang chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan thứ 2 sau vụ phóng thất bại 11 ngày trước đó.

Thời gian gần đây, Triều Tiên liên tiếp thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh bất chấp các biện pháp trừng phạt của quốc tế. Ảnh: Reuters.
Thời gian gần đây, Triều Tiên liên tiếp thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh bất chấp các biện pháp trừng phạt của quốc tế. Ảnh: Reuters.

Theo 1 quan chức Hàn Quốc giấu tên, nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể phóng tên lửa Musudan khác trong tương lai gần và quân đội Hàn Quốc đang theo dõi các dấu hiệu này.

Trong 2 quả tên lửa Musudan mà các lực lượng Triều Tiên đưa ra phóng thử, 1 quả dường như được đặt vào vị trí dự phòng để phóng sau khi quả thứ nhất thất bại.

Trước đó, ngày 15/4, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa Musudan, có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ như đảo Guam và Alaska.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ phóng thử này thất bại khi tên lửa biến mất khỏi màn hình radar vài giây sau khi phóng. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạn Musudan di động.

Quan ngại về việc Triều Tiên có thể tiến hành phóng tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân xuất hiện khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 15/3 ra chỉ thị thử nghiệm nổ 1 đầu đạn hạt nhân và thử các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 24/4. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 24/4. Ảnh: KCNA.

Ngày 24/4, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã phóng thử thành công 1 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM). Vụ phóng do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ huy.

Theo KCNA, công nghệ SLBM của Triều Tiên đáp ứng tất cả yêu cầu kỹ thuật để có thể tiến hành một chiến dịch tấn công dưới nước "nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc".

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ thử có thể đã thất bại do tên lửa này chỉ bay được khoảng 30 km, song thừa nhận công nghệ SLBM của Triều Tiên đã phần nào đạt tiến bộ.

Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, ngày 26/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đã trao công hàm phản đối Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới, ông Kishida nhấn mạnh vụ thử hạt nhân "khiêu khích" của Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa đạn đạo đều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Công hàm trên được đưa ra qua một kênh ngoại giao tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Theo ông Kishida, Nhật Bản đang nỗ lực thu thập, phân tích thông tin và sẽ sẵn sàng đáp trả mọi tình huống bằng việc phối hợp với các quốc gia khác./.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.