8 kiệt tác kiến trúc khó tin lấy cảm hứng từ thiên nhiên

(Baonghean.vn) - Chúng ta thường thắc mắc: Các kiến trúc sư tài ba trên thế giới lấy cảm hứng từ đâu để thiết kế nên những công trình kiến trúc đầy sáng tạo? Sau đây là câu trả lời giải đáp cho thắc mắc của bạn.

Tòa tháp chọc trời tại Đài Bắc - thường được gọi Đài Bắc 101, khánh thành năm 2004 với 101 tầng và là tòa nhà cao thứ 2 thế giới. Mặt tiền kính nhuộm màu xanh tượng trưng cho hình ảnh thanh mảnh của cây tre. Tòa tháp được xem là biểu tượng phát triển công nghệ của Đài Loan.
Tòa tháp chọc trời tại Đài Bắc - thường được gọi Đài Bắc 101, khánh thành năm 2004 với 101 tầng và là tòa nhà cao thứ 2 thế giới. Mặt tiền kính nhuộm màu xanh tượng trưng cho hình ảnh thanh mảnh của cây tre. Tòa tháp được xem là biểu tượng phát triển công nghệ của Đài Loan.
Sân vận động Tổ chim tại Bắc Kinh - thiết kế bởi công ty Herzog & de Meuron (Thụy Sĩ). Ý tưởng bắt nguồn từ các nghiên cứu về gốm sứ Trung Quốc, dầm thép che đỡ giúp mái nhà có thể thu vào, mô phỏng hình ảnh tổ chim.
Sân vận động Tổ chim tại Bắc Kinh - thiết kế bởi công ty Herzog & de Meuron (Thụy Sĩ). Ý tưởng bắt nguồn từ các nghiên cứu về gốm sứ Trung Quốc, dầm thép che đỡ giúp mái nhà có thể thu vào, mô phỏng hình ảnh tổ chim.
Trụ sở chính Aldar tại Abu Dhabi - thiết kế dạng hình tròn đầu tiên tại Trung Đông, được bình chọn “mang phong cách của tương lai nhất”, như chiếc sò vỏ dựng đứng. Hình tròn tượng trưng cho sự thống nhất, ổn định, cũng là biểu tượng của sự viên mãn, vô cùng.
Trụ sở chính Aldar tại Abu Dhabi - thiết kế dạng hình tròn đầu tiên tại Trung Đông, được bình chọn “mang phong cách của tương lai nhất”, như chiếc sò vỏ dựng đứng. Hình tròn tượng trưng cho sự thống nhất, ổn định, cũng là biểu tượng của sự viên mãn, vô cùng.
Quần đảo Palm ở Dubai - là hai hòn đảo nhân tạo Palm Jumeirah và Palm Jebel Ali trên bờ biển Dubai, có hình dạng cây cọ.
Quần đảo Palm ở Dubai - là hai hòn đảo nhân tạo Palm Jumeirah và Palm Jebel Ali trên bờ biển Dubai, có hình dạng cây cọ.
Chicago Spire - là tòa nhà cao 610 m, 150 tầng. Mỗi tầng của toà nhà có độ xoay 2,4 độ và tổng độ xoay của tòa nhà là 360 độ. Tòa nhà được mệnh danh là “Mũi khoan khổng lồ” hay “Ốc xoắn khổng lồ”.
Chicago Spire - là tòa nhà cao 610 m, 150 tầng. Mỗi tầng của toà nhà có độ xoay 2,4 độ và tổng độ xoay của tòa nhà là 360 độ. Tòa nhà được mệnh danh là “Mũi khoan khổng lồ” hay “Ốc xoắn khổng lồ”.
Tòa nhà Gherkin ở London - nằm trong khu vực tài chính thủ đô nước Anh, cao 90 tầng với thiết kế kiến trúc phức tạp, hệ thống thông gió tự nhiên và sử dụng năng lượng mặt trời.
Trung tâm Thể thao dưới nước Bắc Kinh - là trung tâm thể thao được xây dựng bên cạnh Sân vận động quốc gia Bắc Kinh, được thiết kế hình hộp chữ nhật với các khối bong bóng nước, tượng trưng cho nước.
 Đền Hoa Sen ở New Delhi, Ấn Độ - hoàn thành năm 1986, tạo hình hoa sen, gồm 27 cánh hoa ốp đá cẩm thạch với sức chứa 2.500 người.
Đền Hoa Sen ở New Delhi, Ấn Độ - hoàn thành năm 1986, tạo hình hoa sen, gồm 27 cánh hoa ốp đá cẩm thạch với sức chứa 2.500 người.
Olympic Pavilion ở Barcelona, Tây Ban Nha - hình thức giống một chú cá vàng, với các vật liệu xa xỉ như đá cẩm thạch và mã não đỏ.
Olympic Pavilion ở Barcelona, Tây Ban Nha - hình thức giống một chú cá vàng, với các vật liệu xa xỉ như đá cẩm thạch và mã não đỏ.

Thu Minh

(Theo Brightside)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.