Ấn Độ ôm tham vọng chế tạo tàu vũ trụ riêng

(Baonghean.vn) - Cơ quan không gian Ấn Độ hiện có chương trình tham vọng, và đang tiến hành những bước đi đầu tiên để phát triển chương trình “tàu vũ trụ” của riêng mình.

Ảnh minh họa: Sputnik.
Ảnh minh họa: Sputnik.

Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đang khởi động cuộc thử nghiệm mang tính bước ngoặt nhằm tạo ra “tàu vũ trụ” của riêng Ấn Độ. Trong nỗ lực đầu tiên của quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, cơ quan này có những bước tiến dần dần hướng tới việc phát triển phiên bản tàu vũ trụ “cộp mác” Ấn Độ.

Thử nghiệm dự kiến được tiến hành cuối tháng 5, và nếu thành công, các nhà khoa học hy vọng có thể giảm chi phí phóng tàu vũ trụ tới mức 2.000 USD/kg - được đánh giá là một thành tựu đáng lưu ý.

Trả lời hãng tin Sputnik về sự kiện sắp xảy ra, Tiến sỹ Dr K Sivan, Giám đốc Trung tâm Không gian Vikram Sarabhai của ISRO khẳng định: “Chúng tôi đang tiến hành một thử nghiệm nhỏ. Vẫn chưa có được tàu vũ trụ hoàn chỉnh mà là một bước nhỏ nhằm đạt được điều đó. Và để vậy cần rất nhiều công nghệ, chúng tôi đang tìm cách áp dụng một công nghệ như vậy trong giai đoạn thử nghiệm”.

Phần thân có lắp cánh thẳng nằm trong những giai đoạn cuối cùng của cuộc thử nghiệm tại trạm phóng Sriharikota, bang Andhra Pradesh miền Nam Ấn Độ. Thời gian chính thức cho vụ thử nghiệm chưa được thông báo.

Ý tưởng thử nghiệm trên nhằm tạo ra một phương tiện phóng có thể tái sử dụng, được trang bị cánh - ý tưởng từng bị các bên quyền lực trong ngành công nghiệp không gian trên toàn cầu từ bỏ. Còn với giới khoa học Ấn Độ, từ lâu việc biến những quả tên lửa trở nên có thể tái sử dụng đã là một trọng tâm nghiên cứu.

Khi thiết bị có thể tái sử dụng mang tên Technology Demonstrator (RLV-TD) lắp bộ cánh delta được phóng đi trong tháng 5, nó sẽ nỗ lực đáp xuống một đường băng ở Vịnh Belgal.

Ông Sivan khẳng định: “Vẫn còn cả chặng đường dài để hợp tác chia sẻ nguyên liệu và nhiều điều khác. Đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi”.

Phú Bình

(Theo Sputnik)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.