Bà Clinton và ông Sanders tranh đua gay gắt

(Baonghean.vn) - Đêm qua (17/5), theo giờ Hà Nội, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ tiếp tục diễn ra tại hai bang là Kentucky và Oregon.
Tại bang Kentucky, là cuộc đua gay cấn giữa 2 ứng cử viên dân chủ, trong đó bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng vô cùng sít sao, với cách biệt chỉ 0,5% số phiếu so với ông Bernie Sanders. Còn tại bang Oregon, tình thế này được đảo ngược. Trong khi đó, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa tiếp tục dễ dàng giành chiến thắng tại bang này.
Ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders. Ảnh: AP
Ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders. Ảnh: AP
Nhóm vận động tranh cử của bà Clinton đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc bỏ phiếu tại bang Kentucky sau khi cựu Ngoại trưởng Mỹ thất bại ở bang Indiana và Tây Virginia hồi tuần trước.
Tuy nhiên, cuộc đua tại đây đã diễn ra hết sức gay gắt. Dù vẫn về đầu, song bà Clinton chỉ được 46,8% số phiếu, cao hơn ông Sanders đúng 0,5%. Như vậy, hai ứng cử viên Dân chủ đã chia nhau 25 phiếu đại biểu ở bang này. 
Còn tại bang Oregon, tình thế lại đảo ngược. Dù chưa có kết quả cuối cùng, nhưng ông Sanders đang dẫn 53% so với mức 47% của bà Clinton. 
Như vậy, bà Clinton đã giành được 2.265 phiếu đại biểu, khoảng 95% so với mức 2.383 phiếu cần để trở thành đại diện chính thức của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.
Trong khi đó, về phía đảng Cộng hòa ông Donald Trump đã dễ dàng giành chiến thắng tại bang Oregon với gần 65% số phiếu ủng hộ.
Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại California, New Jersey và 4 bang khác sẽ diễn ra vào ngày 7/6. Những cuộc bầu cử này sẽ có thể quyết định việc bà Hillary Clinton sẽ chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng./.
Lan Hạ
  (Theo AFP)  

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.