Bộ ảnh đồ ăn vặt khắp ngóc ngách thế giới gây bão mạng

(Baonghean.vn) - Cô gái có tên Melisa Hie đã tạo nên cơn sốt trên mạng Internet với bộ ảnh về những món ngon của ẩm thực đường phố do chính mình ghi lại trong hành trình du lịch vòng quanh thế giới.

Sau khi chuyển đến sinh sống tại Thái Lan vào năm 2009, cô gái gốc Indonesia nhận thấy mình không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu vắng những chuyến đi khám phá nhiều địa điểm mới mẻ. Cô gái thú vị này miêu tả cuộc sống của mình chẳng khác gì “Con đường ẩm thực vòng quanh thế giới”.

Cùng ngắm những bức ảnh thú vị trong bộ sưu tập “tốn kém” của Melisa Hie:

Ngộ nghĩnh cùng bánh donut hình chú mèo Hello Kitty, nhân vật hoạt hình nổi tiếng của đất nước Nhật Bản.
Ngộ nghĩnh cùng bánh donut hình chú mèo Hello Kitty, nhân vật hoạt hình nổi tiếng của đất nước Nhật Bản.
Cùng thưởng thức hương vị đặc trưng và hình thức dễ thương của bánh donut in hình nhân vật hoạt hình Doubutsu, Nhật Bản.
Cùng thưởng thức hương vị đặc trưng và hình thức dễ thương của bánh donut in hình nhân vật hoạt hình Doubutsu, Nhật Bản.
Dâu tây nhúng sô-cô-la là thức quà vặt hút hồn bao du khách khi đến với Bỉ.
Dâu tây nhúng sô-cô-la là thức quà vặt hút hồn bao du khách khi đến với Bỉ.
Đến thủ đô Paris của nước Pháp đừng quên thử kem ốc quế hình bông hồng lãng mạn này nhé!
Đến thủ đô Paris của nước Pháp đừng quên thử kem ốc quế hình bông hồng lãng mạn này nhé!
Ăn kem sữa chua giữa khung cảnh tuyệt đẹp của xứ Malta cũng là một thú vui trên hành trình thưởng ngoạn.
Ăn kem sữa chua giữa khung cảnh tuyệt đẹp của xứ Malta cũng là một thú vui trên hành trình thưởng ngoạn.
Lựa chọn khác cho mọi người tại Malta là kem dừa đại dương.
Lựa chọn khác cho mọi người tại Malta là kem dừa đại dương.
Bánh Koulouri “đặc sản” của Hy Lạp.
Bánh Koulouri “đặc sản” của Hy Lạp.
Và bánh cá nướng Taiyaki tại đất nước mặt trời mọc Nhật Bản.
Và bánh cá nướng Taiyaki tại đất nước mặt trời mọc Nhật Bản.
Nhớ nếm thử kem ốc quế cao tới 32cm khi tới Hàn Quốc nữa nhé!
Nhớ nếm thử kem ốc quế cao tới 32cm khi tới Hàn Quốc nữa nhé!
Cocktail dâu tây dành cho những cô nàng khi tới xứ sở thần thoại Hy Lạp.
Cocktail dâu tây dành cho những cô nàng khi tới xứ sở thần thoại Hy Lạp.
Món kem độc đáo từ hương vị đến cách trình bày chỉ có thể tìm thấy tại Italy.
Món kem độc đáo từ hương vị đến cách trình bày chỉ có thể tìm thấy tại Italy.
Ai thích lãng mạn có thể chọn ăn kem trên những cánh đồng oải hương ở Nhật Bản.
Ai thích lãng mạn có thể chọn ăn kem trên những cánh đồng oải hương ở Nhật Bản.
Bánh Macaron Ladurée ở Thụy Sỹ.
Bánh Macaron Ladurée ở Thụy Sỹ.
Hanami Dango, một loại bánh nếp của Nhật Bản.
Hanami Dango, một loại bánh nếp của Nhật Bản.
Ăn bánh xốp và ngắm khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp củas Myanmar.
Ăn bánh xốp và ngắm khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp của Myanmar.

Trung Nam

(Theo Sputnik)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.