Bỏ quên thú nuôi trong xe có thể bị tù 5 năm

(Baonghean.vn) - Các nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách nâng mức xử phạt lên 5 năm tù giam đối với chủ sở hữu bỏ lại vật nuôi trên những chiếc xe ngột ngạt. Đây là phán quyết mạnh mẽ mà các nhà làm luật cũng như những người yêu động vật đang hướng tới.

Người Mỹ có thể đối diện 5 năm tù giam nếu để quên vật nuôi trên các phương tiện ngột ngạt, nếu luật được thông qua. Ảnh: Getty.
Người Mỹ có thể đối diện 5 năm tù giam nếu để quên vật nuôi trên các phương tiện ngột ngạt, nếu luật được thông qua. Ảnh: Getty.

Michigan đã trở thành bang thứ 17 của Mỹ có những luật lệ cứng rắn nhằm bảo vệ động vật khỏi việc bị bỏ lại trong những phương tiện quá ngột ngạt hoặc quá lạnh.

Theo một dự luật mới của bang, người phạm tội sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và 5.000 USD tiền phạt, nếu một con vật bị chết sau khi bị bỏ lại trên xe mà không được giám sát.

Sự gia tăng mức độ cứng rắn ở Mỹ trong việc bảo vệ động vật đã khiến người yêu động vật nước Anh cũng phải hành động.

Một lái xe ở Anh chỉ phải đối diện với nhiều nhất 26 tuần trong nhà giam theo đạo luật Bảo vệ động vật, vì đã khiến một con vật bị chết do bỏ quên trong chiếc xe đóng kín.

Bởi vậy, tờ Express đang tiến hành chiến dịch nhằm tăng mức án đối với những tội phạm bỏ bê hoặc đối xử tệ với động vật lên mức 2 năm tù.

Thời tiết nắng nóng những ngày qua khiến cho Tổ chức bảo vệ động vật ở Anh (RSPCA) phải xử lý số lượng tăng đột biến các vụ việc chủ nhân bỏ quên hoặc cố tình bỏ lại vật nuôi trên những chiếc xe ngột ngạt.

Tuy nhiên, việc tự ý phá cửa xe ô tô để cứu một con vật sẽ vướng phải những rắc rối pháp lý, thậm chí có thể đối mặt với cáo buộc hình sự. Lời khuyên của RSPCA là hãy gọi đường dây nóng trong mọi trường hợp, báo với cảnh sát và yêu cầu giúp đỡ.

Có thể chủ nhân không nghĩ rằng vật nuôi của mình có thể bị chết khi ở trong xe. Nhưng một thử nghiệm nhỏ cho thấy sau 60 phút, nhiệt độ trong xe có thể tăng vọt lên 43,5 độ C từ mức 15 độ C trước đó.

Khang Duy

(Theo Express)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.