Brazil: Bổ nhiệm Tân thống đốc Ngân hàng Trung ương

(Baonghean.vn) - Ngày 17/5, Brazil chính thức bổ nhiệm ông Ilan Goldfajn là người đứng đầu Ngân hàng trung ương Brazil. Ông Goldfajn hiện đang là giám đốc kinh tế tại ngân hàng Itau Unibanco. 
Ông Goldfajn sẽ đại diện cho Ngân hàng trung ương Brazil tại Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), có nhiệm vụ lèo lái nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ vượt qua khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất đang diễn ra tại đất nước này trong nhiều thập kỷ qua.
Ông Ilan Goldfajn được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil (Ảnh AP)
Ông Ilan Goldfajn được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil (Ảnh AP)
Bộ trưởng Tài chính Henrique Meirelles cho biết ông Goldfajn sẽ công bố các thành viên khác trong ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương ngay sau khi chính thức được Thượng viện thông qua. Cho đến thời điểm đó, Thống đốc đương nhiệm - Alexandre Tombini sẽ tiếp tục được làm việc tại Ngân hàng Trung ương.
Ông Meirelles được bổ nhiệm là Bộ trưởng Tài chính Brazil vào tuần trước sau khi Tổng thống lâm thời Michel Temer nhậm chức. Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Brasilia, vị tân bộ trưởng cho biết Brazil sẽ dần dần lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư với các cuộc cải tổ và chính sách của mình.
Trước đó, ngân hàng trung ương Brazil dự báo nền kinh tế quốc gia này sẽ giảm 3% trong năm nay.
Ông Meirelles cho biết Brazil sẽ ban hành các loại thuế mới, trái với mong muốn của hầu hết những người biểu tình, chính trị gia và doanh nghiệp ủng hộ việc luận tội bà Rousseff.
Mặc dù Đảng Phong trào Dân chủ của ông Temer đã tham gia chính phủ kể từ năm 2005, ông Meirelles cho biết vẫn cần một đánh giá đầy đủ về sức khỏe của nền kinh tế Brazil để đưa ra các biện pháp kích thích tăng trưởng cụ thể.
Ông Meirelles đã triệu tập Mansueto Almeida - nhà phê bình chính sách chi tiêu chính phủ để đánh giá về tình trạng của nền kinh tế Brazil. Trước đó, ông Almeida đã từng làm việc với ứng cử viên tổng thống Aecio Neves trong chiến dịch tranh cử năm 2014.
Thanh Hiền
(Theo ABCNews)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.