Cập nhật máy bay Ai Cập mất tích: Phần lớn là hành khách Ai Cập và Pháp

(Baonghean.vn) - Chuyến bay mang số hiệu MS804 cất cánh vào lúc 23h09 tối 18/5 đã mất tích khỏi màn hình radar khi vừa bước vào không phận Ai Cập rạng sáng ngày 19/5.

Hành trình bay của chiếc MS804 trước khi biến mất khỏi radar theo dõi. Ảnh: Flightradar24.
Hành trình bay của chiếc MS804 trước khi biến mất khỏi radar theo dõi. Ảnh: Flightradar24.

Chuyến bay MS804 chở theo tổng cộng 66 người gồm: 56 hành khách trong đó có 1 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh cùng 10 thành viên phi hành đoàn.

Theo tờ Le Monde, quốc tịch của 56 hành khách trên chuyến bay MS804 là 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, 2 người Iraq, 1 người Columbia, 1 người bỉ, 1 Kuwait, 1 Saudi Arabia, 1 Sudan, 1 Chad, 1 Bồ Đào Nha, 1 Algeria và 1 Canada.

Ông Ahmed Adel, phó chủ tịch hãng EgyptAir cho biết, radar mất liên lạc với chiếc máy bay khi nó cách bờ biển phía Bắc Ai Cập 30 - 40 dặm (48 - 64 km). Trả lời hãng CNN, ông Adel đảm bảo, không hề nhận được cuộc gọi báo gặp nạn từ phi hành đoàn.

Các dữ liệu thu thập được từ 2 cơ quan theo dõi máy bay đều cho thấy, không có yếu tố bất thường nào ngay trước khi chiếc máy bay này mất tích. Được biết, MS804 là máy bay Airbus A320 bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 7/2003.

Tờ Ahram của Ai Cập đưa tin, cuộc điện đàm cuối cùng của chiếc máy bay với trung tâm trước khi mất tích là 10 phút.

Hiện, chính quyền Pháp đã lập một đơn vị khủng hoảng tại Ga chờ số 1 thuộc sân bay Roissy, Paris.

Hãng hàng không cho biết, quân đội và các tàu thuyền cứu hộ cũng đã được huy động tới khu vực Địa Trung Hải ngay trong đêm. Phía Hy Lạp cũng đã cử nhiều đội cứu hộ tham gia cuộc tìm kiếm cũng như xác định vị trí những người sống sót.

Về phía chính phủ Pháp, Tổng thống Francois Hollande sẽ có một cuộc họp bàn về sự kiện này dự kiến diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày 19/5 (giờ Paris) tại điện Elysée. Trước đó, ông Hollande đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi. Cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý hợp tác chặt chẽ để biết thêm nhiều chi tiết trong vụ máy bay mất tích cũng như chia sẻ nỗi đau với các gia đình đang bị ảnh hưởng từ vụ việc này.

Phát biểu về nguyên nhân khiến máy bay mất tích, Thủ tướng Pháp Valls cho biết, ông không loại trừ bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra.

Theo thông tin mới nhất từ người phát ngôn hãng EgyptAir, trung tâm điều hành bay Ai Cập đã nhận được một tín hiệu cấp cứu vào lúc 4h26 theo giờ Ai Cập, trước khi máy bay mất tín hiệu liên lạc trên radar.

Chu Thanh

(Theo Le Monde, Le Parisien, Le Figaro)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.