Donald Trump lại bị 'tố' sử dụng nhạc không phép

(Baonghean.vn) - Ban nhạc Rock huyền thoại Rolling Stones vừa lên tiếng yêu cầu tỷ phú Donald Trump “dừng ngay lập tức” việc sử dụng các bài hát của họ trong các buổi gặp gỡ cử tri mà chưa có sự cho phép của ban nhạc.

Rolling Stones đưa ra yêu cầu này sau khi ứng cử viên duy nhất còn lại của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào ghế Tổng thống đã tự tiện sử dụng các bản hit của ban nhạc như You Can’t Always Get What You Want để khuấy động đám đông cử tri ủng hộ trước khi phát biểu.

 Ông Donald Trump lại vướng rắc rối vì sử dụng nhạc của Rolling Stones không phép.
Ông Donald Trump lại vướng rắc rối vì sử dụng nhạc của Rolling Stones không phép.

Ông Donald Trump bị cho là đã sử dụng nhiều bài hát của Rolling Stones trong nhiều tháng qua, bên cạnh một số bản nhạc của một ca sĩ nổi tiếng khác là Elton John.

Trong một thông cáo chính thức, ban nhạc Rolling Stones nêu rõ: “Rolling Stones chưa bao giờ cho phép ông Donald Trump sử dụng ca khúc của ban nhạc trong các chiến dịch tranh cử, và chúng tôi yêu cầu việc này phải dừng lại ngay lập tức”.

Đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Donald Trump vướng vào rắc rối do sử dụng nhạc không phép.

Trước đó, các ca sĩ như Adele, Steven Tyler của ban nhạc Aerosmith cũng từng yêu cầu ông Trump không được sử dụng ca khúc của họ khi xuất hiện trước đám đông trong chiến dịch tranh cử.

Trong đó, ca khúc Rolling in the Deep của Adele đã bị ông Trump sử dụng nhiều lần, và mới đây nhất nó lại được bật lên sau khi đối thủ lớn nhất trong Đảng Cộng hòa là Ted Cruz tuyên bố từ bỏ chiến dịch tranh cử sau thất bại tại bang Indiana.

Hồi tháng 2 năm nay, người phát ngôn của Adele đã tuyên bố: “Adele không cho phép bất cứ ai sử dụng ca khúc của cô trong các chiến dịch mang tính chất chính trị”. Ông Donald Trump rất hâm mộ nữ ca sĩ của ca khúc Hello và đã từng đến xem một buổi biểu diễn của cô ở New York.

Năm ngoái, ca sĩ chính Tyler của ban nhạc Aerosmith cũng yêu cầu ông Trump ngừng sử dụng ca khúc Dream On trong chiến dịch vận động tranh cử. Tỷ phú Trump khi đó đã phản hồi trên Twitter rằng ông có quyền hợp pháp trong việc sử dụng ca khúc này, dù vậy ông đã “tìm được một bài hát hay hơn để thay thế”.

Danh sách những ca sỹ phản đối ông Donald Trump sử dụng ca khúc không phép còn có Neil Young với bài hát Rockin’ in the Free World - được ông Trump sử dụng khi thông báo bắt đầu tranh cử hồi năm ngoái./.

Diệp Khanh

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.