Hạn nặng ở Ấn Độ: Chờ đợi một phép màu

(Baonghean.vn) - Đợt hạn hán được xem là tồi tệ nhất tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới trong 40 năm qua đã đẩy hơn 330 triệu người dân nước này vào cảnh khốn cùng. Tất cả những gì họ chờ đợi có lẽ chỉ là một cơn mưa…

Khu dân cư nằm cạnh hồ Rantapura đã cạn khô ở ngoại ô Ahmedabad - thành phố lớn nhất ở bang Gujarat và là vùng đô thị lớn thứ 7 ở Ấn Độ,.
Khu dân cư nằm cạnh hồ Rantapura đã cạn khô ở ngoại ô Ahmedabad - thành phố lớn nhất ở bang Gujarat và là vùng đô thị lớn thứ 7 ở Ấn Độ.
Một cô bé đội trên đầu chiếc bình kim loại đựng đầy thứ quý giá là… nước, ảnh chụp tại thành phố Latur.
Một cô bé đội trên đầu chiếc bình kim loại đựng đầy thứ quý giá là… nước, ảnh chụp tại thành phố Latur.
Những con cá cuối cùng còn may mắn sống sót trước khi hồ Ratanpura cạn kiệt nước được thả vào thùng trước khi được mang tới thả xuống sông Sabarmati, ngoại ô Ahmedabad.
Những con cá cuối cùng còn may mắn sống sót trước khi hồ Ratanpura cạn kiệt nước được thả vào thùng trước khi được mang tới thả xuống sông Sabarmati, ngoại ô Ahmedabad.
4.	Một người đàn ông cố gắng nằm ngủ trong bốt giao thông trên đường để tránh nắng tại Kolkata.
Một người đàn ông cố gắng nằm ngủ trong bốt giao thông trên đường để tránh nắng tại Kolkata.
Một nhân viên kiểm tra lượng nước chứa trong các khoang chứa nước tại một ga tàu ở Latur.
Một nhân viên kiểm tra lượng nước trong các khoang chứa tại một ga tàu ở Latur.
Người đàn ông trùm mặt kín mít cố gắng đẩy chiếc xe đạp trong màn bụi mịt mù bên bờ sông Hằng tại Allahabad.
Người đàn ông trùm mặt kín mít cố gắng đẩy chiếc xe đạp trong màn bụi mịt mù bên bờ sông Hằng tại Allahabad.
Người dân chuẩn bị sẵn ống dẫn nước trong khi chờ đợi xe chở nước của chính phủ đến làng Masurdi, trong Latur .
Người dân chuẩn bị sẵn ống dẫn nước trong khi chờ đợi xe chở nước của chính phủ đến ngôi làng Masurdi, Latur.
Những cậu bé tranh nhau hứng những tia nước từ vòi phun để xua đi cái nóng nực của mùa hè tại New Delhi.
Những cậu bé tranh nhau hứng những tia nước từ vòi phun để xua đi cái nóng nực của mùa hè tại New Delhi.
Chen chúc tắm rửa tại một vòi nước công cộng ở khu chợ Kolkata.
Chen chúc tắm rửa tại một vòi nước công cộng ở khu chợ Kolkata.
Trước cái nóng như thiêu đốt, bọn trẻ không có lựa chọn nào khá hơn là chơi đùa với vũng bùn để dịu đi cơn nhiệt.
Trước cái nóng như thiêu đốt, bọn trẻ không có lựa chọn nào khá hơn là chơi đùa với vũng bùn để dịu đi cơn nhiệt.
Giấc mơ trưa của đứa bé trên chiếc võng mắc tạm bên vỉa hè giữa ngày hè nóng nực ở Ahmedabad.
Giấc mơ trưa của đứa bé trên chiếc võng mắc tạm bên vỉa hè giữa ngày hè nóng nực ở Ahmedabad.
Cảnh tượng nhiều người tụ tập chuyện trò trong khi chờ lấy nước đã trở nên quen thuộc tại Latur.
Cảnh tượng nhiều người tụ tập chuyện trò trong khi chờ lấy nước đã trở nên quen thuộc tại Latur.

 Thảo Linh

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.