Khẩu súng chứa 100 viên đạn của cận vệ Kim Jong-un

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên bảo vệ ông Kim Jong-un dùng khẩu súng có băng đạn xoắn chứa tới 100 viên do nước này tự chế tạo.

Một lính đặc nhiệm Triều Tiên đeo khẩu súng đặc biệt đứng gác tại thủ đô Bình Nhưỡng trong dịp nước này tổ chức Đại hội đảng Lao động lần thứ 7. Vũ khí đặc biệt này có vẻ ngoài khá giống súng AK, nhưng dùng băng đạn hoàn toàn khác. Trang Sina dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết đây là loại băng đạn xoắn, chứa được nhiều đạn hơn so với băng đạn AK truyền thống.
Một lính đặc nhiệm Triều Tiên đeo khẩu súng đặc biệt đứng gác tại thủ đô Bình Nhưỡng trong dịp nước này tổ chức Đại hội đảng Lao động lần thứ 7. Vũ khí đặc biệt này có vẻ ngoài khá giống súng AK, nhưng dùng băng đạn hoàn toàn khác. Trang Sina dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết đây là loại băng đạn xoắn, chứa được nhiều đạn hơn so với băng đạn AK truyền thống.
Trong ảnh là các cận vệ mặc quân phục rằn ri của ông Kim Jong-un khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm một đơn vị quân đội. Trên vai họ là khẩu súng đặc biệt, rất ít khi xuất hiện trên các bức ảnh về quân đội Triều Tiên. Súng sử dụng băng đạn xoắn chỉ được trang bị cho đặc nhiệm và lực lượng cận vệ của ông Kim Jong-un. Triều Tiên hiện chưa công bố bất cứ tài liệu nào về băng đạn đặc biệt này. Theo phỏng đoán trên các trang tin quân sự, băng đạn xoắn xuất hiện lần đầu năm 1998, chứa được 75-100 viên đạn.
Trong ảnh là các cận vệ mặc quân phục rằn ri của ông Kim Jong-un khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm một đơn vị quân đội. Trên vai họ là khẩu súng đặc biệt, rất ít khi xuất hiện trên các bức ảnh về quân đội Triều Tiên. Súng sử dụng băng đạn xoắn chỉ được trang bị cho đặc nhiệm và lực lượng cận vệ của ông Kim Jong-un. Triều Tiên hiện chưa công bố bất cứ tài liệu nào về băng đạn đặc biệt này. Theo phỏng đoán trên các trang tin quân sự, băng đạn xoắn xuất hiện lần đầu năm 1998, chứa được 75-100 viên đạn.
Hai biến thể súng trường tấn công sử dụng băng đạn xoắn  của Triều Tiên được cho là mô phỏng công nghệ súng Calico M960 của Mỹ. 
Hai biến thể súng trường tấn công sử dụng băng đạn xoắn  của Triều Tiên được cho là mô phỏng công nghệ súng Calico M960 của Mỹ. 
Mô hình hoạt động của băng đạn xoắn do Triều Tiên sản xuất.
Mô hình hoạt động của băng đạn xoắn do Triều Tiên sản xuất.
Súng sử dụng băng đạn xoắn thường dùng loại đạn cỡ nhỏ, thích hợp cho chiến đấu tầm gần trong đô thị, cần hỏa lực áp đảo bằng việc bắn nhanh, bắn nhiều đạn.
Súng sử dụng băng đạn xoắn thường dùng loại đạn cỡ nhỏ, thích hợp cho chiến đấu tầm gần trong đô thị, cần hỏa lực áp đảo bằng việc bắn nhanh, bắn nhiều đạn.
Một khẩu súng trường tấn công do Triều Tiên sản xuất. Súng sử dụng cả hai hộp tiếp đạn kiểu dạng xoắn và dạng truyền thống. Băng đạn xoắn được lắp phía trên thân súng, giữa khe ngắm và đầu ruồi. Băng đạn truyền thống được lắp ở tay cầm sát với bộ phận cò súng. 
Một khẩu súng trường tấn công do Triều Tiên sản xuất. Súng sử dụng cả hai hộp tiếp đạn kiểu dạng xoắn và dạng truyền thống. Băng đạn xoắn được lắp phía trên thân súng, giữa khe ngắm và đầu ruồi. Băng đạn truyền thống được lắp ở tay cầm sát với bộ phận cò súng. 
Hiện tại, quân đội Triều Tiên chủ yếu sử dụng súng AK do Trung Quốc sản xuất.
Hiện tại, quân đội Triều Tiên chủ yếu sử dụng súng AK do Trung Quốc sản xuất.
Mẫu súng được sử dụng phổ biến nhất trong quân đội Triều Tiên là AK-74 model 1988 và 1998 do Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra, lính Triều Tiên cũng dùng súng AKS-74, biến thể thu nhỏ của AK-74, cũng do Trung Quốc sản xuất dựa trên công nghệ của Nga.Xem thêm: Cận vệ thân tín của Kim Jong-un lộ diện
Mẫu súng được sử dụng phổ biến nhất trong quân đội Triều Tiên là AK-74 model 1988 và 1998 do Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra, lính Triều Tiên cũng dùng súng AKS-74, biến thể thu nhỏ của AK-74, cũng do Trung Quốc sản xuất dựa trên công nghệ của Nga. Xem thêm: Cận vệ thân tín của Kim Jong-un lộ diện

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.