Nga: Khủng bố tại Syria nhận vũ khí đều đặn từ Thổ Nhĩ Kỳ

(Baonghean.vn)- Chỉ huy cơ quan chiến dịch Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy cho biết vũ khí và đạn dược vẫn đều đặn được vận chuyển cho các lực lượng khủng bố, trong đó có Mặt trận al-Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Các xe tải chở vũ khí và đạn dược cho các tổ chức khủng bố tại Syria. Ảnh: AP
Các xe tải chở vũ khí và đạn dược cho các tổ chức khủng bố tại Syria. Ảnh: AP

Phát biểu trong một buổi họp báo ngắn, Tướng Rudskoy cho biết: “Những chuyến xe tải không dứt từ Thổ Nhĩ Kỳ, chở theo vũ khí và đạn dược băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Các loại vũ khí này tạo điều kiện cho các phần tử khủng bố như Mặt trận al-Nusra tiếp tục các cuộc nã pháo khiêu khích và chặn đà tiến của lực lượng chính quyền Syria. Chính động thái này làm giảm tần suất hoạt động của quân đội chính phủ chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở các khu vực khác trong lãnh thổ Syria.”

Tướng Rudskoy cũng cho biết phía Mỹ nhận thức rõ các cuộc giao tranh ác liệt nhất diễn ra chủ yếu tại những khu vực mà Mặt trận al-Nusra hoạt động mạnh nhất. Tuy nhiên, Washington lại từ chối tiến hành các hoạt động quân sự chung với Nga nhằm chống lại các tổ chức khủng bố tại Syria, khiến xung đột tại quốc gia Trung Đông này càng leo thang.

Chỉ huy Cơ quan chiến dịch Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cho hay tổ chức khủng bố như Jabhat al-Nusra, hoạt động chủ yếu tại các khu vực Aleppo và Idlib, là trở ngại chính khiến nỗ lực thực thi lệnh ngừng bắn tại các tỉnh miền Bắc Syria bị ngưng trệ.

Hơn nữa, Mặt trận al-Nusra cũng lợi dụng “thời kỳ yên tĩnh” để khôi phục một phần khả năng chiến đấu của mình.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề nghị phía Mỹ cùng tham gia chiến dịch quân sự chung tại Syria, song Lầu Năm Góc đã từ chối. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva không loại trừ một chiến dịch quân sự chung trong tương lai./.

Lan Hạ

(Theo Sputniknews)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.