Những cung đường đến trường nguy hiểm nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Đến trường là nỗi ám ảnh của hàng triệu học sinh và phụ huynh trên thế giới khi phải vượt qua hành trình đầy mạo hiểm.

Theo UNESCO, trong 5 năm qua, tiến độ xây dựng những con đường đến trường đã chững lại. Nhiều khu vực không có những con đường bằng phẳng, thêm vào đó ngập lụt thường xuyên là những nguyên nhân khiến cho trẻ em quyết định bỏ học.

Các giải pháp nghe có vẻ đơn giản: xây dựng cầu đường, mua xe buýt và thuê tài xế. Tuy nhiên, vấn đề thiếu vốn và thiên tai tái diễn ở nhiều nước khiến việc thực hiện các giải pháp trên gặp nhiều trở ngại.

Những bức ảnh sau sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những con đường không hề dễ dàng mà nhiều trẻ em phải trải qua để được tiếp cận một nền giáo dục tiên tiến.

Nhiều học sinh ở Gulu (Trung Quốc) phải đi qua con đường mòn men theo vách núi chỉ rộng có 30cm trong 5 giờ đồng hồ để đến trường. Ảnh: Sipa Press.
Nhiều học sinh ở Gulu (Trung Quốc) phải đi qua con đường mòn men theo vách núi chỉ rộng có 30cm trong 5 giờ đồng hồ để đến trường. Ảnh: Sipa Press.
Học sinh ở làng Zhang Jiawan, miền NamTrung Quốc leo lên những chiếc thang gỗ không chắc chắn để đến trường. Ảnh: Rex Features.
Học sinh ở làng Zhang Jiawan, miền NamTrung Quốc leo lên những chiếc thang gỗ không chắc chắn để đến trường. Ảnh: Rex Features.
Những đứa trẻ phải băng qua dãy Himalaya ở Zanskar, Ấn Độ để đến trường nội trú. Ảnh: Timothy Allen.
Những đứa trẻ phải băng qua dãy Himalaya ở Zanskar, Ấn Độ để đến trường nội trú. Ảnh: Timothy Allen.
Các em học sinh đang vượt qua một cây cầu treo bị hỏng ở Lebak, Indonesia. Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhà sản xuất thép lớn nhất Indonesia đã xây một cây cầu mới để các em có thể qua sông an toàn. Ảnh: Reuters.
Các em học sinh đang vượt qua một cây cầu treo bị hỏng ở Lebak, Indonesia. Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhà sản xuất thép lớn nhất Indonesia đã xây một cây cầu mới để các em có thể qua sông an toàn. Ảnh: Reuters.
Trẻ em phải đu dây dài 400m ở độ cao 800m để vượt qua sông Rio Negro, Colombia trên con đường đến trường. Ảnh: Christoph Otto.
Trẻ em phải đu dây dài 400m ở độ cao 800m để vượt qua sông Rio Negro, Colombia trên con đường đến trường. Ảnh: Christoph Otto.
Chèo thuyền tới trường ở Riau, Indonesia. Ảnh: Nico Fredia.
Chèo thuyền tới trường ở Riau, Indonesia. Ảnh: Nico Fredia.
Đi qua “cây cầu” làm bằng rễ cây ở Ấn Độ. Ảnh: The Atlantic.
Đi qua “cây cầu” làm bằng rễ cây ở Ấn Độ. Ảnh: The Atlantic.
Cô bé cưỡi trâu đi học ở Myanmar. Ảnh Andrey.
Cô bé cưỡi trâu đi học ở Myanmar. Ảnh Andrey.
Trẻ em đứng trên nóc thuyền để qua sông đi học ở Panguruna, Indonesia. Ảnh: Muhamad Buchari.
Trẻ em đứng trên nóc thuyền để qua sông đi học ở Panguruna, Indonesia. Ảnh: Muhamad Buchari.
Chuyến xe ngựa đặc biệt chở đầy học sinh ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh Reuters.
Chuyến xe ngựa đặc biệt chở đầy học sinh ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh Reuters.
 Bè thô sơ, phương tiện chính để các học sinh làng Cilangkap, Indonesia đi lại. Ảnh Reuters.
Bè thô sơ, phương tiện chính để các học sinh làng Cilangkap, Indonesia đi lại. Ảnh Reuters.
Học sinh ở Padang, Sumatra, Indonesia như những diễn viên xiếc trên con đường đến trường. Ảnh: Barcroft Media.
Học sinh ở Padang, Sumatra, Indonesia như những diễn viên xiếc trên con đường đến trường. Ảnh: Barcroft Media.
Học sinh tiểu học ở tỉnh Rizal, Philippines mang phao để vượt sông đi học. Ảnh: EPA.
Học sinh tiểu học ở tỉnh Rizal, Philippines mang phao để vượt sông đi học. Ảnh: EPA.

Trung Nam

(Theo Boredpanda)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.