Putin cân nhắc phương án đáp trả hệ thống tên lửa NATO

(Baonghean.vn) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ trả đũa việc bố trí tên lửa của Mỹ tại các quốc gia láng giềng của Nga chẳng hạn như Romania, theo nguồn tin từ hãng thông tấn TASS.

Máy bay Su-24 của Nga trong 1 cuộc tập trận quân sự. Ảnh: CNN.
Máy bay Su-24 của Nga trong 1 cuộc tập trận quân sự. Ảnh: CNN.

Hồi đầu tháng, Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất tại Romania. Phía Washington khẳng định hệ thống này nhằm bảo vệ châu Âu khỏi các nước như Iran chứ không nhằm vào các tên lửa của Moskva.

Ông Putin phát biểu trong buổi họp báo mới đây sau cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp  Alexis Tsipras ở Athens: “Nếu trước ở những khu vực đó của Romania, người dân đơn giản không hiểu nằm trong tầm ngắm có nghĩa là gì, thì giờ chúng tôi sẽ buộc phải tiến hành các biện pháp nhất định để bảo đảm an ninh”.

Bên vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa là NATO cho rằng tên lửa không thể được sử dụng với mục tiêu tấn công bởi chúng không chứa chất nổ và chỉ được chế tạo nhằm “đánh đuổi” các mục tiêu ra khỏi bầu trời.

Phát ngôn viên NATO Oana Lungescu cho biết: “Bất cứ đe dọa nào từ Nga đều không chính đáng và thiếu trách nhiệm. Nga biết rõ rằng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của chúng tôi nhằm phòng thủ và không được thiết kế hoặc chỉ đạo nhằm vào Nga”.

Hệ thống do NATO điều hành đặt tại 1 cơ sở hỗ trợ hải quân của Mỹ tại Deveselu, Romania, nơi đặt căn cứ quân sự của Romania. Ngoài ra, 1 hệ thống phòng thủ tên lửa khác đang được lên kế hoạch tai Ba Lan.

Putin khẳng định: “Điều này không tương tự trường hợp Ba Lan. Chúng tôi sẽ chờ đến khi Ba Lan có hành động cụ thể. Chúng tôi không đưa ra hành động nào tới khi nhìn thấy tên lửa trong các khu vực láng giềng với mình”.

Chuyên gia phân tích quân sự Rick Francona cho rằng phía Washington lẫn NATO phải xem xét cẩn thận lời nói của ông Putin: “Tôi không cho rằng ông ấy muốn đối đầu vũ trang với NATO, nhưng tất nhiên Washington phải nghiên cứu việc này”.

Ngày 30/5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ tới Ba Lan để hội kiến Tổng thống Andrzej Duda.

Việc bố trí tên lửa tại Romania là lần đầu tiên triển khai tên lửa phòng thủ mặt đất tại châu Âu. Đây là 1 phần trong lá chắn phòng thủ lớn hơn của NATO, bao gồm trung tâm chỉ huy và điều khiển tại Căn cứ Không quân Ramstein, Đức, bố trí radar tại Thổ Nhĩ Kỳ và 4 tàu có khả năng nhận biết tên lửa kẻ thù và phóng tên lửa đánh chặn SM-3 tại Rota, Tây Ban Nha.

Thảo Linh

(Theo CNN)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.