Thủ tướng Nhật: 'Anh sẽ không còn hấp dẫn nếu rời khỏi EU'

Thủ tướng Abe cho biết, Nhật mong muốn Anh sẽ ở lại EU, việc bỏ phiếu để Anh ra đi sẽ khiến nước này kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Ngày 5/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron trong chuyến thăm London. Thủ tướng Abe khẳng định rằng Anh sẽ mất đi sức hút với các nhà đầu tư Nhật Bản, nếu nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6 tới. 

thu tuong nhat:
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Anh David Cameron trong một cuộc gặp. (Nguồn: japantimes.co.jp).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản cho biết có khoảng 1.000 doanh nghiệp của Nhật đang hoạt động tại Anh, tạo công ăn việc làm cho 140.000 người. Thủ tướng Abe nhấn mạnh, các nhà đầu tư Nhật Bản lựa chọn Anh vì đây chính là cửa ngõ để họ tiến vào thị trường EU.

“Vấn đề Brexit - đi hay ở lại EU là do người dân Anh quyết định. Tuy nhiên, Nhật Bản rất mong muốn Anh vẫn là một phần của EU. Vì đây cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn cho thế giới, khi Anh là một phần của EU vững mạnh. Việc bỏ phiếu để Anh ra đi sẽ khiến nước Anh kém phần hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Nhật Bản”, ông Abe cho biết.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông là ký kết một thỏa thuận thương mại toàn diện với EU, chứ không phải là đàm phán riêng rẽ với từng nước trong khối này. Bên cạnh đó, Thủ tướng 2 nước cũng nhất trí Anh và Nhật Bản sẽ nỗ lực gấp đôi để thỏa thuận tự do thương mại Nhật Bản-EU được ký kết sớm nhất có thể.

Theo kế hoạch, Anh sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 23/6 tới quyết định việc có tiếp tục là một thành viên của EU hay không. Kết quả thăm dò dự luận công bố cuối tháng 4 vừa qua cho thấy số người Anh muốn nước này ở lại EU đã tăng lên.

Một số nhà phân tích cho rằng, việc nước Anh có tiếp tục ở lại EU hay không có thể sẽ phụ thuộc vào việc giới trẻ “Xứ sở sương mù” có tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân sắp tới hay không./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.