Triều Tiên tiếp tục 'cơn lốc' thử nghiệm công nghệ vũ khí

(Baonghean.vn) - Triều Tiên đã phóng thử 1 tên lửa từ bờ biển phía Đông nước này sáng 31/5 nhưng vụ phóng dường như đã thất bại, giới chức quân sự Hàn Quốc nói với hãng tin Reuters.

Quốc kỳ Triều Tiên tung bay trên cột cờ tại phái đoàn thường trực Triều Tiên tại Geneva hôm 2/10/2014. Ảnh: Reuters.
Quốc kỳ Triều Tiên tung bay trên cột cờ tại phái đoàn thường trực Triều Tiên tại Geneva hôm 2/10/2014. Ảnh: Reuters.

Vụ phóng thử diễn ra khoảng 5h20 sáng theo giờ Seoul (3h20 giờ Việt Nam), các quan chức trên cho biết với yêu cầu giấu tên và không đưa ra giải thích nào thêm.

Trước đó, hôm 30/5, theo kênh truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, Tokyo đã đưa ra cảnh báo quân sự về khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á bị đẩy lên cao kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 1 và sau đó có thêm vụ phóng vệ tinh và thử nhiều loại tên lửa khác nhau.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết có vẻ như Triều Tiên đã tìm cách phóng tên lửa Musudan tầm trung. Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ phóng thử tên lửa Musudan chỉ riêng trong tháng 4, tuy nhiên cả 3 vụ phóng đều thất bại, theo thông tin từ giới chức Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên đến nay chưa phóng thành công tên lửa Musudan, vốn theo lý thuyết sẽ đủ tầm để tiếp cận bất cứ khu vực nào của Nhật Bản và vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Một tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên trong cuộc diễu hành quân sự tại Bình Nhưỡng năm 2013. Ảnh: Yonhap.
Một tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên trong cuộc diễu hành quân sự tại Bình Nhưỡng năm 2013. Ảnh: Yonhap.

Cũng theo 1 giới chức Hàn Quốc, vụ phóng thử sáng nay diễn ra gần thành phố Wonson ở duyên hải phía Đông Triều Tiên, cùng địa điểm với các vụ thử Musudan trước đó.

“Cơn lốc” thử nghiệm công nghệ vũ khí trong năm nay diễn ra trước thềm đại hội đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên được tổ chức lần đầu tiên sau 36 năm vào đầu tháng 5. Vụ phóng thử thất bại sáng 31/5 là cuộc thử nghiệm tên lửa đầu tiên của quốc gia Đông Bắc Á này từ sau đại hội.

Thảo Linh

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.