10 thành phố du lịch nổi tiếng nhìn từ trên cao

Ngắm các thành phố du lịch từ trên cao không chỉ giúp du khách có cái nhìn mới lạ về địa điểm tham quan quen thuộc, mà còn thấy được quy hoạch độc đáo của từng nơi.

1. Paris, Pháp

 

Paris là một thành phố lớn của châu Âu, là trung tâm nghệ thuật, thời trang, ẩm thực và văn hóa thế giới. Cảnh quan Paris đẹp như tranh bởi các đại lộ thênh thang và dòng sông Seine thơ mộng. Ngoài những di sản như tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà, Paris còn nổi tiếng với văn hóa cà phê, và những cửa hiệu thời trang xa hoa dọc trên phố Rue du Faubourg Saint-Honoré.

2. Nördlingen, Đức

 

Nördlingen là một thị trấn ở Donau-Ries, Swabia, bang Bavaria, với dân số xấp xỉ 24.000 người. Thị trấn này được nhắc đến lần đầu tiên trong sử sách vào năm 898. Ngày nay, nó là một trong ba thị trấn ở Đức vẫn có tường thành kiên cố bao quanh, hai thị trấn còn lại là Rothenburg ob der Tauber và Dinkelsbühl.

3. Bern, Thụy Sĩ

 

Thành phố Bern hay Berne (tiếng Pháp) là thủ đô của Thụy Sĩ, được người dân xem như thành phố liên bang. Với dân số 140.924 người, Bern là thành phố đông dân thứ 4 của đất nước này.

4. New York, Mỹ

 

New York là quê hương của những địa điểm mang tính biểu tượng nhất thế giới như Công viên trung tâm và quảng trường Thời đại. New York còn là thành phố đông dân cư nhất nước Mỹ. Bức ảnh này cho thấy Công viên trung tâm rộng lớn đến mức nào, đặc biệt là đối với một thành phố đông đúc chật chội.

5. Rio de Janeiro, Brazil

 

Rio de Janeiro là một thành phố rộng lớn ven biển Brazil, nổi tiếng với các bãi biển Copacabana và Ipanema, bức tượng Chúa Cứu thế cao 38 m trên đỉnh Corcovado và Sugarloaf, một ngọn núi đá granite nguyên khối với cáp treo lên tới đỉnh. Thành phố này còn được biết tới bởi những favelas (khu ổ chuột tồi tàn). Tháng 8 năm nay, Rio de Janeiro sẽ là thành phố chủ nhà của Thế vận hội mùa hè lần thứ 31, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia ở lục địa Nam Mỹ đăng cai sự kiện này.

6. Dubrovnik, Croatia

 

Thành phố Dubrovnik nằm bên bờ biển Adriatic, là một trong những Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nó là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất ở Địa Trung Hải.

7. Barcelona, Tây Ban Nha

 

Bản chất trung cổ của Barcelona có thể nhận thấy rõ ở Quảng trường Gothic, từ trên cao nhìn xuống trông như một mê cung; nhưng cũng rất hiện đại với vương cung thánh đường Sagrada Familia, kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi.

8. Vatican

 

Thành quốc Vatican nằm trong lòng thành phố Rome, Italy, là trung tâm giáo quyền của Giáo hội Công giáo La Mã. Đây

9. Venice, Italy

 

Venice là thủ phủ của vùng Veneto miền bắc Italy, được xây dựng trên hơn 100 hòn đảo nhỏ trong khu vực đầm phá dọc theo biển Adriatic. Những lâu đài đá ở đây dường như vươn lên từ mặt nước. Ở Venice không có ô tô và đường cho xe chạy, chỉ có kênh đào và tàu thuyền. Kênh Grand uốn khúc xuyên suốt thành phố, gồm rất nhiều khúc hẹp, lối đi đan xen và những khu nhà khối nhỏ.

10. Chicago, Mỹ

 

 Chicago là thành phố đông dân thứ 3 của Mỹ, đông dân nhất tiểu bang Illinois và Trung Tây Mỹ.

Theo 24h.com.vn

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.