Bom rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục thương vong

(Baonghean.vn) - Một vụ nổ bom bị tình nghi nhắm vào chiếc xe của cảnh sát xảy ra gần trạm dừng xe buýt ở trung tâm thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thống đốc thành phố đã xác nhận thông tin 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

11 người thiệt mạng do vụ nổ tại Istanbul. Ảnh: Reuters.
11 người thiệt mạng do vụ nổ tại Istanbul. Ảnh: Reuters.

Theo kênh truyền hình quốc gia TRT, một quả bom được kích nổ từ xa hôm 7/6 khi chiếc xe chở các sỹ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy ngang qua quận Beyazit ở thành phố lịch sử này.

11 người thiệt mạng tại hiện trường vụ nổ, trong đó có 7 cảnh sát, Thống đốc Istanbul Vasip Sahin xác nhận sau vụ tấn công. Thêm vào đó, ông khẳng định ít nhất 36 người bị thương.

Xe cấp cứu và cứu hỏa đã được cử tới hiện trường, các hình ảnh cho thấy cảnh đường phố hỗn loạn bởi sức ép từ vụ nổ.

Vụ nổ diễn ra gần ga tàu điện ngầm Vezeciler, gần một số điểm di tích lịch sử quan trọng của nước này, trong đó có nhà thờ Suleymaniye. Hiện trường cũng gần tòa nhà Đại học Istanbul và trụ sở hành chính thành phố Istanbul.

Hiện trường sót lại sau vụ tấn công, hiện chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Ảnh: Reuters.
Hiện trường sót lại sau vụ tấn công, hiện chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu chuỗi tấn công khủng bố liên tiếp từ đầu năm đến nay. Các tay súng người Kurd đứng sau 2 vụ đánh bom riêng rẽ tại Ankara, cướp đi sinh mạng hàng chục người vô tội. Tháng trước, ít nhất 8 người bị thương khi một xe bom bị kích nổ tại Istanbul, trong vụ tấn công được các phần tử cực đoan người Kurd lên tiếng nhận trách nhiệm.

Phú Bình

(Theo DW)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.