Brexit và những hậu quả trước mắt đối với người dân châu Âu

(Baonghean.vn) - Anh quyết định ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Chưa kể đến những tác động ở mức vĩ mô, trước mắt quyết định này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động như xin visa, công việc, học tập cho công dân thuộc EU đang làm việc ở Anh và ngược lại.

Trước mắt, việc Anh ra đi sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động như xin visa, công việc, học tập cho công dân thuộc EU đang làm việc ở Anh và ngược lại. Ảnh: Internet
Trước mắt, việc Anh ra đi sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động như xin visa, công việc, học tập cho công dân thuộc EU đang làm việc ở Anh và ngược lại. Ảnh: Internet

Về công việc

Khi Anh còn trong EU, hàng trăm nghìn người nước ngoài làm việc ở Anh và khoảng 2 triệu người Anh tại các nước thành viên khác mà không cần bất kỳ giấy phép lao động. Nay Anh quyết định rời khỏi EU khiến cho những người này rơi vào tình trạng lấp lửng.

Câu hỏi được đặt ra là những người này có cần phải xin giấy tờ hay có khác biệt gì giữa những người thuộc EU hiện đang công tác ở Anh và công dân Anh đang ở EU với những người sau này muốn đến Anh làm việc và ngược lại.

Có 2 giả thiết được đưa ra. Thứ nhất, Vương quốc Anh có thể áp dụng quy tắc tương tự đối với tất cả các quốc gia đồng thời tăng thêm một số thủ tục điều kiện đến và làm việc tại Anh. Có nghĩa là các công dân nước ngoài sẽ bị yêu cầu thẻ cư trú.

Giả thiết thứ hai là Anh sẽ có hiệp định song phương với từng nước và kèm theo đó sẽ có những hiệp định ưu đãi. Nhiều nhà phân tích dự đoán, điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cũng như phân biệt đối xử giữa các công dân của Anh và EU.

Còn về tình hình của khoảng 2 triệu người Anh tại các nước thành viên EU chưa được xác định. Tất cả sẽ phụ thuộc vào nước sở tại.

Về visa

Nếu trước đây, công dân trong khối EU chỉ cần chứng minh thư có thể dễ dàng đến Anh và ngược lại thì điều này giờ đây có thể biến mất. Có thể người trong liên minh EU sẽ cần đến thị thực du lịch khi đến Anh. Còn đối với công dân Anh, nếu muốn đi du lịch trong châu Âu cũng có thể bị yêu cầu thị thực.

Được biết, hiện nay chỉ có 44 trên 219 quốc gia yêu cầu thị thực với công dân Anh. Các tour du lịch nghỉ dưỡng của người Anh sẽ tăng giá hơn so với trước đây. Lý do không chỉ vì đồng bảng Anh rớt giá so với đồng euro mà còn vì các thỏa thuận ký kết trong EU về du lịch mà Anh mất đi sau khi rời khỏi.

Còn đối với những nhân viên chính thức của các tổ chức thuộc EU mang quốc tịch Anh, đặc biệt tại Brussels, số phận họ cũng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Một số người đã bắt đầu tính đến việc nhập quốc tịch thứ 2 tại châu Âu.

Về chương trình học

Việc Anh rời EU cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc theo học của công dân châu Âu. Theo lý thuyết, các sinh viên sẽ phải trả học phí cao hơn trước vì họ sẽ ghi danh như sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, các nhà giáo dục dự đoán vẫn sẽ có nhiều sinh viên châu Âu ghi danh học ở Anh do chi phí đi Mỹ tính ra vẫn đắt hơn so với học ở Anh.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.