Các nước Baltic sẵn sàng tham chiến khi NATO tìm cách chặn Nga

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo các quốc gia Baltic và Ba Lan lo sợ lực lượng NATO lên kế hoạch triển khai trên lãnh thổ của họ là quá ít và chỉ mang tính biểu tượng nếu cần ngăn chặn 1 cuộc tấn công của Nga.

Quân đội Mỹ vượt biên giới Lithuania-Latvia trong cuộc diễu binh chiến thuật Dragoon Ride II hôm 6/6. Ảnh: Reuters.
Quân đội Mỹ vượt biên giới Lithuania-Latvia trong cuộc diễu binh chiến thuật Dragoon Ride II hôm 6/6. Ảnh: Reuters.

Trong tuần này, các nước trên sẽ gây sức ép lên các bộ trưởng liên minh quân sự phương Tây yêu cầu giúp đỡ họ xây dựng hệ thống phòng không trước máy bay và tên lửa Nga.

Tuy nhiên, đó sẽ là bước đi hết sức nhạy cảm, có thể bị Moskva xem là thêm bằng chứng về việc có 1 chiến lược của NATO đe dọa biên giới nước này.

Phát biểu với hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania khẳng định “không thể loại trừ khả năng Nga ‘xâm lược’ vùng Baltic”, cho rằng “họ có thể tập trận sát biên giới rồi chuyển thành xâm chiếm chỉ trong vài giờ đồng hồ”.

Lithuania, Latvia và Estonia tự xem mình là các nước ở tiền tuyến trong bất cứ xung đột tiềm ẩn nào với Moskva và cho biết họ đang đặt lục quân vào tình trạng trực chiến, tức là có thể huy động gần như ngay lập tức khi cần.

Các bộ trưởng quốc phòng của NATO tuần này dự kiến sẽ đi đến thống nhất về lực lượng đa quốc gia mới gồm 4.000 quân triển khai tới các nước Baltic và Ba Lan.

Mỹ, Đức và Anh sẽ dẫn đầu các tiểu đoàn 1.000 quân. Canada có thể là nước thứ 4 trong chuỗi này.

Trong khi các nước Baltic hoan nghênh triển khai quân, họ cho rằng việc tăng cường nên được đẩy xa hơn - chỉ ra các nỗ lực của Nga nhằm phát triển năng lực “chống tiếp cận” tại khu vực Kaliningrad giáp giới Lithuania và Ba Lan, sử dụng tên lửa và tàu ngầm ngăn NATO tăng quân vào Baltic.

Phú Bình

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.