Cuộc sống tối giản 'không đồ đạc' trên đất Nhật

Với những người sống theo phong cách tối giản ở Nhật Bản, đồ đạc trong nhà thường rất ít và họ cũng không quá coi trọng vật chất.

Cuộc sống tối giản 'không đồ đạc' trên đất Nhật ảnh 1

Ít đồ đạc giúp anh Sasaki dễ dàng lau dọn nhà cửa.

Cuộc sống tối giản 'không đồ đạc' trên đất Nhật ảnh 2

Phòng khách độc chỉ có một chiếc bàn và tấm nệm ngồi.

 Fumio Sasaki là một trong số người trưởng thành đang sắp xếp cuộc sống của mình theo phong cách “tối giản”. Với phương châm “đơn giản là nhất”, biên tập viên 36 tuổi này sở hữu khá ít đồ đạc vật dụng trong nhà và không còn suy nghĩ vướng bận về tiền bạc, vật chất. Đối với trang phục, tủ quần áo của anh chỉ vỏn vẹn có 3 chiếc áo sơ mi, 4 chiếc quần dài, 4 đôi tất và một ít đồ lót.

Cuộc sống tối giản 'không đồ đạc' trên đất Nhật ảnh 3

Vật dụng trong bếp cần và đủ theo số người trong nhà.

Cuộc sống tối giản 'không đồ đạc' trên đất Nhật ảnh 4

Không chỉ dành cho người độc thân, lối sống tối giản cũng được nhiều bố mẹ dạy cho con cái của mình.

Cuộc sống tối giản 'không đồ đạc' trên đất Nhật ảnh 5

Tủ quần áo có vài bộ váy áo cho con gái của một gia đình sống tối giản.

Bị ảnh hưởng từ nguyên tắc sống của các nhà Thiền tông truyền thống, những người học sống theo phong cách tối giản đã từ bỏ thói quen mua đồ theo ý thích như trước kia. Sasaki hai năm về trước vẫn còn là một nhà sưu tập sách, đĩa CD. Anh chia sẻ: “Trong những năm đó tôi luôn phải để tâm nghĩ rằng mình đang sở hữu cái gì, mất cái gì, chưa có đồ gì. Nhưng sau này tôi hiểu ra những vật dụng đó không còn ý nghĩa nữa”. Anh bắt đầu bán những bộ sưu tập hoặc cho bạn bè. Sasaki bày tỏ: “Thay vì mất nhiều thời gian dọn dẹp hay mua đồ, tôi có nhiều thời gian đi chơi với bạn bè, người thân và đi du lịch trong ngày nghỉ. Từ đó cảm thấy bản thân năng động, tích cực hơn”.

Cuộc sống tối giản 'không đồ đạc' trên đất Nhật ảnh 6

Căn phòng ngủ tiện lợi không có đồ đạc gì ngoài tấm nệm và chiếc chăn.

Cuộc sống tối giản 'không đồ đạc' trên đất Nhật ảnh 7

Mỗi buổi sáng việc thu dọn giường chiếu cũng nhanh gọn hơn khi chỉ cần gấp và cho chăn đệm vào trong tủ.

Một số người cho rằng lối sống tối giản dành cho những người ưa trải nghiệm và mong muốn có cuộc sống tự do phóng khoáng. Tuy nhiên cũng có người phản biện lại rằng từ đây cũng có thể là một nhu cầu xuất phát từ khó khăn thực tế. Trong căn hộ vỏn vẹn 22 m2 chỉ có một chiếc bàn và một tấm nệm ở giữa nhà, cô Katsuya Toyoda đã bỏ hết các vật dụng không cần thiết ra khỏi căn nhà. Với một đất nước chịu nhiều tai ương từ những trận động đất như Nhật Bản, càng ít đồ dụng trong nhà càng tốt. Sasaki cho biết: “Có từ 30-50% thương vong trong những trận động đất là bắt nguồn từ sự cố các vật dụng rơi. Tuy nhiên nếu sở hữu căn phòng như tôi đang sống, thì chuyện đó không thành vấn đề”.

Xu hướng sống tối giản cũng được nhiều người nổi tiếng giàu có trên thế giới học theo, điển hình là Steve Jobs - một trong những nhà điều hành sáng lập ra ông lớn Apple, nam diễn viên điển trai Robert Pattinson, thị trưởng New York Michael Bloomberg... Tuy Bloomberg là một đại tỷ phú song ông thừa nhận mình cũng chỉ sở hữu 6 đôi giày và cho rằng thế là đủ.  

Theo Tintuc

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.