Hillary và Obama: Từ đối thủ đến bạn đồng hành

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức lên tiếng ủng hộ Hillary Clinton đại diện dảng Dân chủ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp, khẳng định sẽ đồng hành cùng bà. Hãy cùng nhìn lại mối quan hệ khăng khít trong nhiều năm qua giữa 2 vị chính khách hàng đầu nước Mỹ.

Các ứng cử viên tổng thống khi ấy của đảng Dân chủ Barack Obama và Hillary Clinton lắng nghe Bill Richardson phát biểu tại sự kiện thường niên Harkin Steak Fry lần thứ 30 ở Indianola vào ngày 16/9/2007.
Các ứng cử viên tổng thống khi ấy của đảng Dân chủ Barack Obama và Hillary Clinton lắng nghe Bill Richardson phát biểu tại sự kiện thường niên Harkin Steak Fry lần thứ 30 ở Indianola vào ngày 16/9/2007.
Các thượng nghị sĩ thời điểm ấy Hillary Clinton và Barack Obama của Đảng Dân chủ tranh luận trên kênh CNN/Nevada tại Đại học Nevada Las Vegas  ở Las Vegas, Nevada  ngày 15/11/2007.
Các thượng nghị sĩ thời điểm ấy Hillary Clinton và Barack Obama của Đảng Dân chủ tranh luận trên kênh CNN/Nevada tại Đại học Nevada Las Vegas ở Las Vegas, Nevada ngày 15/11/2007.
Thượng nghị sĩ kiêm ứng cử viên tổng thống Barack Obama lắng nghe Thượng nghị sĩ Hillary Clinton trên chuyến bay rời Washington  ngày 27/6/2008.
Thượng nghị sĩ kiêm ứng cử viên tổng thống Barack Obama lắng nghe Thượng nghị sĩ Hillary Clinton trên chuyến bay rời Washington ngày 27/6/2008.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, ứng cử viên tổng thống Barack Obama và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton đáp lại đám đông người dân sau khi bà đích thân lên tiếng ủng hộ ông Barack Obama và  lần đầu tiên cùng triển khai chiến dịch vận động cùng với ông tại thị trấn Unity, New Hampshire ngày 27/6/2008.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, ứng cử viên tổng thống Barack Obama và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton đáp lại đám đông người dân sau khi bà đích thân lên tiếng ủng hộ ông Barack Obama và lần đầu tiên cùng triển khai chiến dịch vận động cùng với ông tại thị trấn Unity, New Hampshire ngày 27/6/2008.
Ứng cử viên đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ Barack Obama theo dõi Hillary Clinton diễn thuyết tại Hội nghị toàn quốc của Đảng dân chủ tại Billings, Motana ngày 26/8/2008.
Ứng cử viên đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ Barack Obama theo dõi Hillary Clinton diễn thuyết tại Hội nghị toàn quốc của Đảng dân chủ tại Billings, Motana ngày 26/8/2008.
Hình ảnh ứng cử viên tổng thống, thượng nghị sĩ Barack Obama và thượng nghị sĩ Hillary Clinton vẫy tay trong một chiến dịch tranh cử tại Orlando, Florida vào ngày 20/10/2008.
Hình ảnh ứng cử viên tổng thống, thượng nghị sĩ Barack Obama và thượng nghị sĩ Hillary Clinton vẫy tay trong một chiến dịch tranh cử tại Orlando, Florida vào ngày 20/10/2008.
Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tham quan Nhà thờ Hồi giáo Sultan Hassan ở Cairo, Ai Cập ngày 4/6/2009.
Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tham quan Nhà thờ Hồi giáo Sultan Hassan ở Cairo, Ai Cập ngày 4/6/2009.
Tổng thống Barack Obama ôm hôn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sau bài phát biểu về cải cách chăm sóc sức khỏe trước khi tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội tại  Đồi Capitol, Washington vào ngày 9/9/2009.
Tổng thống Barack Obama ôm hôn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sau bài phát biểu về cải cách chăm sóc sức khỏe trước khi tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội tại Đồi Capitol, Washington vào ngày 9/9/2009.
Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden (ngoài cùng bên trái) Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên êkíp an ninh quốc gia theo dõi tin tức cập nhật về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng  ngày 1/5/2011.
Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden (ngoài cùng bên trái) Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên êkíp an ninh quốc gia theo dõi tin tức cập nhật về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng ngày 1/5/2011.
Tổng thống Barack Obama ôm cựu Ngoại trưởng Mỹ và cũng là ứng viên tranh cử tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Hillary Clinton sau tang lễ của Đức cha Clementa Pinckney ở Charleston, Nam Carolina vào ngày 26/6/2015. Cha Pinckney là 1 trong 9 nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt tại Nhà thờ Tin Lành Giám lý Emanuel người Phi.
Tổng thống Barack Obama ôm cựu Ngoại trưởng Mỹ và cũng là ứng viên tranh cử tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Hillary Clinton sau tang lễ của Đức cha Clementa Pinckney ở Charleston, Nam Carolina vào ngày 26/6/2015. Cha Pinckney là 1 trong 9 nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt tại Nhà thờ Tin Lành Giám lý Emanuel người Phi.

Thảo Linh

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.