Kỷ lục 2.000 bà bầu cùng tập yoga

(Baonghean.vn) - Gần 1,25 triệu người tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2 được tổ chức tại 40.000 địa điểm trên toàn bang Gujarat của Ấn Độ.

2.000 phụ nữ mang thai cùng tập yoga kỉ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2. Ảnh: indialivetoday.
2.000 phụ nữ mang thai cùng tập yoga kỉ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2. Ảnh: indialivetoday.

Gần 2.000 phụ nữ mang thai lập kỷ lục khi cùng trình diễn bài tập yoga tại Rajkot, góp phần nâng số người tham gia kỷ niệm sự kiện Ngày Quốc tế Yoga thứ 2 được tổ chức tại 40.000 địa điểm trên toàn bang Gujarat lên 1,25 triệu.

Thủ hiến bang Gujarat Anandiben Patel cùng Thống đốc bang O P Kohli và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh khác đã có mặt tại lễ kỷ niệm cấp Nhà nước tổ chức tại GMDC Ground.

“Điểm đặc biệt của sự kiện này là không chỉ có khoảng 2.000 phụ nữ mang thai mà còn có 8.000 trẻ em tại Rajkot cùng lập kỷ lục thế giới bằng các bài tập yoga, tạo thành chuỗi kết nối con người” - Ông Patel phát biểu với truyền thông sau sự kiện.

Thủ hiến bang Gujarat cùng nhiều nhà lãnh đạo bang sáng 21/6 cũng tham gia tập cùng với hơn 30.000 người dân trong gần 40 phút để kỷ niệm sự kiện này.

Trong thông điệp gửi tới người dân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuyển lời chúc tốt đẹp của mình tới những người tham gia sự kiện. Thủ tướng bày tỏ niềm vui khi người dân nâng cao nhận thức về yoga cũng như lợi ích của nó.

“Tôi rất vui khi mọi người xem yoga không chỉ là công cụ nâng cao sức khỏe mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày để có sức khỏe toàn diện. Tôi mong rằng cả thế giới sẽ tham gia phong trào yoga này và cùng có cơ thể khỏe mạnh”, ông Modi nói.

Bình Minh

(Theo Deccan Chronicle)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.