Liên Hợp Quốc đe dọa sẽ hành động sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối ngày 1/6 đã lên án 3 vụ thử tên lửa thất bại gần đây của Triều Tiên và đe dọa sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang quan sát 1 mô phỏng tên lửa đầu đạn hạt nhân tại 1 cơ sở bí mật (Ảnh: KCNA)
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang quan sát 1 mô phỏng tên lửa đầu đạn hạt nhân tại 1 cơ sở bí mật (Ảnh: KCNA)

Căng thẳng ở Đông Bắc Á lên cao kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư hồi tháng 1/2016 và hàng loại các vụ thử tên lửa khác.

Vào tháng 5/2016, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã không thể lên án 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo thất bại của Triều Tiên vào cuối tháng 4/2016 sau khi Nga đề xuất sửa đổi một dự thảo được sự chấp thuận bởi 14 thành viên còn lại. Tuy nhiên, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác cho rằng bản dự thảo này không thể chấp nhận.

Trước đó, vào tháng 4/2016, Hội đồng Bảo an đã lên án vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan và vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 1/6 cho biết "Các thành viên của Hội đồng Bảo an quan ngại với tất cả các hoạt động tên lửa đạn đạo, bao gồm những vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên và nhấn mạnh rằng điều đó sẽ dẫn đến sự phát triển của hệ thống phân phối vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên, kéo theo căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên.".

Hội đồng cho biết thêm "Các thành viên của Hội đồng Bảo an lấy làm tiếc khi Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo, trong khi người dân tại quốc gia này vẫn đang cố gắng cải thiện cuộc sống".

Hồi tháng 3/2016, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm ngăn chặn nguồn tài chính ủng hộ cho chương trình vũ khí hạt nhân tại quốc gia này.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.