Những thực phẩm made-in-China chớ dại mua về

(Baonghean.vn) - Bê bối thực phẩm của đất nước tỷ dân Trung Quốc hun nóng truyền thông và dư luận trong nhiều năm qua. Từ sữa có melamine tới mật ong gây hại cho sức khỏe, từ lâu Trung Quốc đã cho phép các sản phẩm thực phẩm độc hại vượt ra khỏi biên giới.

Tại Mỹ, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chỉ đủ khả năng kiểm tra 2,3% thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, và người tiêu dùng phải tự bảo vệ sức khỏe bằng cách sáng suốt lựa chọn nên mua những gì cho khẩu phần ăn hàng ngày.

Dưới đây là 10 thực phẩm Trung Quốc được gắn mác cần suy nghĩ cẩn thận trước khi mua về, bởi tiềm ẩn khả năng chứa nhựa, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất gây ung thư.

1. Cá rô phi

 

Là loài cá kiếm ăn ở sát đáy nước, và ăn gần như mọi thứ. Khi môi trường nước tại Trung Quốc đang ô nhiễm, ăn bất cứ thực phẩm nào được nuôi trồng trong môi trường đó cũng đủ để gây ảnh hưởng đến sức khỏe, chưa nói đến việc ít ai biết được người ta cho loài cá này ăn gì. Bởi vậy, vừa qua cũng có nghiên cứu khẳng định cá rô phi còn có hại hơn thịt xông khói.

2. Cá tuyết

 

Cũng vẫn là vấn đề về ô nhiễm nguồn nước và thức ăn chăn nuôi. Ở Trung Quốc hầu như không có quy định hạn chế nào đối với các mặt hàng xuất khẩu này.

3. Nước ép táo

 

Trung Quốc thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hại trên thực phẩm, thậm chí cả những loại thuốc trừ sâu bị chính phủ nước này cấm sử dụng. 50% nước ép táo bày bán tại Mỹ có xuất xứ Trung Quốc, và người dân Mỹ được khuyến cáo nên tự ép nước táo tại nhà từ nông sản địa phương.

4. Nấm đã chế biến

 

34% lượng nấm đã qua chế biến đến từ Trung Quốc. Không ai biết được người Trung Quốc trồng nấm trong thiết bị gì, chúng an toàn và tốt cho sức khỏe hay không. Thế nên, hãy mua nấm từ những nguồn tin cậy, như các nông trang địa phương chẳng hạn.

5. Tỏi

 

Thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng tỏi tại Trung Quốc (chủ yếu là Methyl bromide) không an toàn và nên tránh, người tiêu dùng thông thái cần tìm hiểu để không mua phải tỏi Trung Quốc kém an toàn.

6. Gà

 

Cũng như các sản phẩm cá, gà từ Trung Quốc dễ vướng phải các vấn đề về ô nhiễm và thức ăn chăn nuôi. Nước này thường gặp phải dịch cúm gia cầm và các căn bệnh khác liên quan đến thực phẩm.

7. Gạo giả

 

Có nhiều thông tin cho rằng giờ đây gạo giả Trung Quốc đang được bán tràn lan. Khi nấu chín, loại gạo này vẫn rất cứng, và có khả năng được tạo ra từ khoai tây và nhựa cây.

8. Tiêu… bùn

 

Một cửa hàng tại Trung Quốc bị phát hiện bán bùn giả làm tiêu đen. Dù mới phát hiện trong lãnh thổ nước này, thế nhưng người tiêu dùng các nước vẫn cần cẩn thận kiểm tra kỹ chất lượng trước khi mua sản phẩm tiêu.

9. Muối công nghiệp

 

Sản phẩm muối phục vụ mục đích công nghiệp đang “tìm đường” đến bàn ăn của người Trung Quốc. Bởi thế, muối từ nước này xuất đi các thị trường cũng có thể chứa thành phần muối công nghiệp, khi ăn phải có thể gây huyết áp cao, nguy cơ đau tim và đột quỵ.

10. Đậu xanh

 

Đậu xanh giả đã được phát hiện tại Trung Quốc, được làm giả từ đậu Trung Quốc, đậu tương, cùng màu nhuộm xanh và sodium metabisulfite (hóa chất được sử dụng làm chất tẩy và chất bảo quản). Màu nhuộm này bị cấm sử dụng trong quá trình sản xuất bởi có thể gây ung thư, cũng như cản trở quá trình hấp thụ calcium tự nhiên của cơ thể. Khi luộc, loại đậu giả này không mềm đi mà sản sinh ra màu nước xanh một cách bất thường.

Phú Bình

(Theo Davidwolfe, ET)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.