Putin và Obama có thể gặp nhau bên lề G20

(Baonghean.vn) - Ngày 30/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Trung Quốc tháng 9 tới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2015. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2015. Ảnh: Reuters.

Thứ trưởng Sergei Ryabkov phát biểu: “Bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Bởi sự tham gia của các nhà lãnh đạo 2 nước trong sự kiện cấp cao như G20 chính là một lời nhắc nhở cho thấy, một cuộc đàm phán song phương rất khả thi”.

“Tất cả phụ thuộc vào nội dung và chương trình nghị sự sẽ được xây dựng và hình thành trong cộng đồng quốc tế”, ông Ryabkov nói thêm.

Tuy vậy, Thứ trưởng Sergei Ryabkov cho biết chưa có kế hoạch cụ thể nào vào thời điểm này.

Bên cạnh đó, dù không loại trừ khả năng có 1 cuộc gặp song phương, nhưng Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng sẽ không có thỏa thuận cụ thể nào đạt được tại cuộc gặp.

Trong 2 ngày 4-5/9, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20 sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Ngày 16/11/2015, gác lại khác biệt, Tổng thống Obama và người đồng cấp Putin đã gặp nhau bên lề G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi xảy ra các vụ đánh bom và nổ súng ở Paris khiến 129 người thiệt mạng.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 Tổng thống kể từ khi Nga mở chiến dịch không kích ở Syria vào tháng 9/2015.

Khang Duy

(Theo Sputnik)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.